Dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM đã mở trên 60 khóa đào tạo với nhiều nhóm ngành nghề như may thêu, tin học văn phòng...
Ngày 29/8, Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt nhằm đào tạo nghề, trang bị các kỹ năng lao động, văn hóa giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng một cách tự tin, chủ động.

Tính từ lớp khai giảng đầu tiên vào tháng 6/2009 đến nay, Trung tâm đã mở trên 60 khóa đào tạo với nhiều nhóm ngành nghề như may thêu, tin học văn phòng, tranh ghép, thiết kế thời trang, sửa xe máy, kế toán... với tổng số 900 lượt học viên. Nhiều người đến với trung tâm đã có việc làm, mức thu nhập trung bình khá.

Trung tâm có tổng diện tích xây dựng 2ha, với số vốn xây dựng trên 20 tỷ đồng, Trung tâm có thể tiếp nhận và đào tạo 400 lượt học viên/năm từ khắp mọi nơi trên đất nước. Các học viên sẽ được bố trí ăn ở và học nghề miễn phí, một số còn được tài trợ mổ chỉnh hình, phục hồi chức năng.

Tính đến nay, tổng giá trị ủng hộ bằng tiền mặt mà Trung tâm nhận được từ đóng góp của Ngân sách thành phố, tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, tổ chức, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đạt gần 30 tỷ đồng.

Cũng trong ngày ra mắt, Trung tâm tiếp tục nhận được gần 400 triệu đồng tiền ủng hộ từ các doanh nghiệp và các cá nhân hảo tâm.

Chi phí để nuôi và dạy người khuyết tật khoảng 2 tỷ đồng/năm, trong khi mguồn quỹ mà Trung tâm có được dựa trên tinh thần tự lực, tự quản, nên rất cần tấm lòng hảo tâm đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục