Dạy ngoại ngữ lên ngôi thời khủng hoảng kinh tế

Trong thời buổi kinh tế suy thoái, những lao động mất việc tại Tây Ban Nha đã tranh thủ học các ngoại ngữ khác, đặc biệt là tiếng Anh.
Trong thời buổi kinh tế suy thoái, những lao động bị mất việc tại Tây Ban Nha đã tranh thủ quay lại trường để học các ngoại ngữ khác, đặc biệt là tiếng Anh, nhằm nâng cao kỹ năng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng mới.

Với tỷ lệ thất nghiệp trên 21% - mức cao nhất tại châu Âu - không chỉ những người thất nghiệp mà cả những lao động đang làm việc cũng phải bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ với hy vọng không bị sa thải.

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh ngày càng cao tại "xứ sở đấu bò tót," English Connection - Công ty điều hành mạng lưới các trường dạy tiếng Anh ở Tây Ban Nha - đang có kế hoạch mở 20 trường mới trong năm nay, nâng tổng số trường của họ lên con số 36.

Theo Hiệp hội khuyến khích du học nước ngoài của Tây Ban Nha, năm ngoái, khoảng 150.000 người dân nước này đã ra nước ngoài để học ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), tăng từ 105.000 người năm 2006 - thời điểm trước khi bắt đầu xảy ra suy thoái kinh tế.

Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) cho biết hiện còn gần một nửa số người dân Tây Ban Nha (46,6%) không biết nói một ngoại ngữ nào - mức cao thứ tư trong Liên minh châu Âu - sau Romania, Hungary và Bồ Đào Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục