Đẩy nhanh dự án Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế

Dự án Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế đang được tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Dự án Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế tại trung tâm thành phố Ninh Bình đang được được tỉnh Ninh Bình chú trọng đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Dự án có mức tổng đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, quy mô gần 60ha, trong đó khu quảng trường chính, tượng đài gần 20ha, còn lại là cây xanh, hồ nước công viên, không những phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, mà còn góp phần tuyên truyền về truyền thống lịch sử, khơi dậy tinh thần yêu nước.

Thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội còn chưa đầy 1 năm nữa, trong khi công trình mới được khởi công hơn 2 tháng, chủ yếu mới xong công tác giải phóng mặt bằng và san lấp, gia cố phần nền, móng đế tượng đài, thi công đắp đồi nhân tạo khoảng 400.000m3 đất...

Vì vậy, tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tượng Đinh Tiên Hoàng Đế được làm bằng đồng nguyên chất, đặt các nghệ nhân đúc đồng ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định làm. Tượng có khối lượng 100 tấn, phần thân cao 9,9m, phần bệ cao 10m.

Theo quy mô đã được phê duyệt, ngoài phần tượng Đinh Tiên Hoàng Đế, 4 góc xung quanh tượng đài còn có tượng 4 vị quan đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ cao 5m, có lính canh và ngựa bằng đá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục