Đẩy nhanh tiến độ di dời trường đại học, cao đẳng

Trong giai đoạn đầu từ 2011-2015, Hà Nội sẽ di dời 5 trường đại học, cao đẳng như trong lộ trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra.
Ngày 7/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Phí Thái Bình cho biết thành phố đã đồng ý với Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nay, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị quỹ đất từ 3.500ha đến 4.000ha để xây dựng các khu đại học mới (nhiều hơn gần 2.000ha đất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Cụ thể như vùng Sóc Sơn từ 600-650ha, Hòa Lạc 1.000-1.200ha, Sơn Tây 300-350ha, Chúc Sơn (Chương Mỹ) 120-150ha...

Lý giải cho việc dành quỹ đất lớn như vậy, theo ông Bình, bên cạnh việc xây dựng trường học còn phải có quỹ đất xây dựng ký túc xá, nhà ở cho giáo viên… để nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên so với điều kiện ở trong nội đô.

Về lộ trình thực hiện, ông Bình cho biết, thành phố quyết tâm đẩy nhanh tiến độ di dời vì cơ sở hạ tầng của các trường đại học trong nội đô Hà Nội hiện không bảo đảm về diện tích các công trình để rèn luyện thể chất theo quy chuẩn; tiêu chuẩn hạ tầng ngoài trường cũng không đảm bảo, thường xuyên gây ách tắc giao thông…

Vì vậy, trong giai đoạn đầu từ 2011-2015, thành phố Hà Nội sẽ di dời 5 trường như trong lộ trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Nhưng đến giai đoạn 2015-2020, Hà Nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm di dời từ 20-25 trường thay vì việc di dời từ 10-15 trường theo kế hoạch. Điều này sẽ giúp thành phố kết thúc sớm việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô vào năm 2025 thay vì năm 2030 như trong kế hoạch.

Để bảo đảm đúng tiến độ di dời, thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các tiêu chí di dời trường đại học, cao đẳng từ nội thành Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ra các khu quy hoạch; đồng thời sớm có quy chế di dời, cân đối nguồn lực Trung ương và nguồn lực địa phương.

Hiện tại, không kể các trường của lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị-xã hội, trên địa bàn thành phố Hà Nội (cũ) có 66 trường đại học và cao đẳng (45 trường đại học và 21 trường cao đẳng), chiếm gần 15% tổng số trường của cả nước.

Các trường này lại tập trung chủ yếu ở 5 quận nội thành. Cụ thể, quận Hoàn Kiếm có 4 trường; quận Hai Bà Trưng 6 trường; quận Đống Đa 13 trường; quận Thanh Xuân 6 trường; quận Cầu Giấy 13 trường; quận Hoàng Mai 1 trường; quận Tây Hồ 1 trường.

Ngoài ra các huyện vùng ven như huyện Thanh Trì có 1 trường, huyện Gia Lâm có 2 trường và huyện Từ Liêm có 4 trường. Tổng số sinh viên lên tới 478.856 người (trong đó có 301.032 sinh viên chính quy), chiếm xấp xỉ 27,8% tổng số sinh viên của cả nước./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục