Đẩy Rooney xuống đá tiền vệ trung tâm, Van Gaal nên cẩn trọng

Việc đẩy một trung phong xuống đá tiền vệ trung tâm là một sự xúc phạm lớn tới danh dự cũng như tài năng của Wayne Rooney.
Đẩy Rooney xuống đá tiền vệ trung tâm, Van Gaal nên cẩn trọng ảnh 1Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Rooney đã không thể giúp M.U thoát thua. (Nguồn: Getty)

Derby Manchester kết thúc, Manchester City là đội chiến thắng, Chris Smalling là tội đồ, Sergio Aguero là người hùng…  đó là những gì mà hầu như tất cả đều đã nhìn thấy.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, ít nổi bật hơn, Wayne Rooney đã lần đầu tiên dưới thời Van Gaal bị đẩy xuống chơi như một tiền vệ trung tâm.

Kể từ khi đến với sân Old Trafford, huấn luyện viên Louis Van Gaal đã luôn khẳng định rằng Wayne Rooney sẽ là xương sống trong đội hình của Man United. Và không cần phải đề cập thì ai cũng biết rằng Wazza sẽ được chơi ở vị trí phù hợp nhất, đó là tiền đạo hoặc tiền vệ công. Nhưng tất cả đã thay đổi trong cuộc đấu với Man City, mà nhìn rộng ra là cuộc đánh lớn đầu tiên trong mùa giải của Rooney cùng "Quỷ đỏ."

Tắc bóng thành công tới 4 lần, chỉ thua đúng người đồng đội Marouane Fellaini, vượt qua các cầu thủ Man City 6 lần, và thắng tranh chấp tay đôi 3 lần, Wayne Rooney thực sự trở thành một cỗ máy ở khu vực giữa sân của "Quỷ đỏ." Nhưng cho dù các con số thống kê có tốt đến như thế nào thì đó vẫn chỉ là những con số của một tiền vệ trung tâm, vi trí mà Wazza không hề thích thậm chí có phần ghét bỏ.

Một trong những nguyên nhân từng khiến Rooney muốn rời bỏ Manchester United chính là việc Sir Alex Ferguson khi còn tại vị đã kéo tiền đạo người Anh thi đấu ở đủ các vị trí trên sân. Từ tiền đạo sở trường cho đến tiền vệ công, tiền vệ cánh và tệ nhất, tiền vệ trung tâm. Đã có những thời điểm, ông già gân người Scotland nghiêm túc nghĩ về viêc Wayne Rooney kế thừa vị trí của … Paul Scholes tại sân Old Trafford.

Chiến lược gia người Scotland biết, Rooney biết, tất cả cũng đều biết Wazza xuất sắc thế nào ở vị trí của một tiền đạo mũi nhọn nhưng sân Old Trafford không bao giờ thiếu những cây săn bàn giỏi, và vì thế số 10 luôn là người phải hy sinh.

Nhưng Rooney không phải là Alan Smith, việc đẩy một trung phong xuống đá tiền vệ trung tâm là một sự xúc phạm lớn tới danh dự cũng như tài năng của Wazza. Khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, có không ít phần trong Rooney khấp khởi mừng thầm vì cuối cùng số 10 của M.U cũng có cơ hội quay trở lại vị trí ưa thích nơi hàng tấn công. Thực tế, triều đại thất bại của David Moyes đã diễn ra đúng như vậy, cựu tiền đạo Everton chắc suất trên hàng công nhưng tuyến giữa bất ổn khiến mùa giải của Moyes trở thành một vết đen trong lịch sử của "Quỷ đỏ." Không có Rooney nơi tuyến giữa, M.U lập tức khó thở, đó là sự thực.

Thời kỳ của Van Gaal đã bắt đầu một cách đầy hứa hẹn với Rooney, hàng loạt tân binh đã đến để củng cố cho tuyến giữa của "Quỷ đỏ" (Daley Blind, Ander Herrera),và trên lý thuyết rõ ràng việc có thêm những cái tên ở hàng tiền vệ sẽ tạo ra cơ hội lớn cho Rooney ở mặt trận tấn công. Nhưng thực tế lại đang đi ngược lại, ở trận cầu lớn đầu tiên trong mùa giải này cùng với "Quỷ đỏ," Rooney đã bị đẩy xuống chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Nguyên nhân phần lớn là do chiến thuật, khi tuyến giữa của Man City với những cái tên như Yaya Toure hay Fernando hoàn toàn vượt trội so với "Quỷ đỏ." Van Gaal cần Rooney để cày ải và phần nào đó hạn chế tầm hoạt động của tuyến tiền vệ đối phương, điều này là hoàn toàn có lí. Nhưng nếu sử dụng cựu tiền đạo Everton theo cách như vậy, thì Van Gaal cũng không khác gì Sir Alex, và Rooney lại quay trở lại cơn bĩ cực lớn nhất trong sự nghiệp.

Có thể ở trận đấu tiếp theo, Van Gaal sẽ không sử dụng lại Rooney ở vị trí tiền vệ trung tâm nữa, nhưng câu chuyện có thể sẽ đi rất xa nếu như tiếp tục trong các trận đại chiến với các đại kình địch như Chelsea, Arsenal hay Liverpoool, cựu huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan quay trở lại phương án chiến thuật đó.

Trong quá khứ, Wazza từng nhẫn nhịn rất nhiều vì cái bóng của Sir Alex Ferguson tại sân Old Trafford là quá lớn nhưng hiện tại đã rất khác, Van Gaal là ông chủ nhưng Rooney là đội trưởng, một cuộc chiến quyền lực có thể nổ ra bất cứ lúc nào vì những sự xung đột trong phòng thay đồ.

Chính vì lí do đó, có lẽ Van Gaal nên cẩn trọng khi đẩy Rooney xuống đá tiền vệ trung tâm. Có thể đó là một quyết định hay về mặt chiến thuật nhưng nếu biến quyết định đó trở thành một tính toán lâu dài, có thể ông sẽ gặp bất lợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục