ĐBSCL sẽ có nước mặn xâm nhập sâu 70 km

Theo Giáo sư - Tiến sĩ Lê Sâm, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ nay đến 20/3, trên các sông chính thuộc hệ thống sông Mekong, nước mặn xâm nhập sâu đến 70 km.

Theo Giáo sư - Tiến sĩ Lê Sâm, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ nay đến 20/3, trên các sông chính thuộc hệ thống sông Mekong, nước mặn xâm nhập sâu đến 70 km. 

Trên sông Cửa Tiểu và sông Cửa Đại, nước mặn (0,2%o) xâm nhập sâu 70 km; nước mặn (0,3 - 24,5%o) sẽ xâm nhập sâu từ 10 - 50km. Độ mặn lúc cao nhất lên tới 27%o.

Trên sông Hàm Luông, nước mặn (0,2%o) có thể xâm nhập sâu 70km; nước mặn (0,2 - 21,2%o) xâm nhập sâu từ 10 - 60km. Độ mặn lúc cao nhất lên tới 23,8%o; trên sông Cổ Chiên và Cung Hầu, nước mặn (0,2%o) có thểm xâm nhập sâu 60km.

Trên sông Định An, nước mặn (0,1 - 24,5%o) xâm nhập sâu từ 10 - 70km; trên sông Trần Đề, nước mặn (0,1 - 25,8%o) xâm nhập sâu từ 10 - 70 km; và trên sông Ông Đốc và Cái Lớn (không thuộc hệ thống sông Mekong) nước mặn (0,2 - 21,5%o) xâm nhập sâu 65km.

Trong tháng 3, nhiệt độ không khí sẽ tăng hơn và gió chướng sẽ mạnh hơn so với tháng 2. Tuy đầu tháng 3 ở đồng bằng sông Cửu Long có xuất hiện vài cơn mưa giông nhưng cũng không làm cho độ mặn trên các sông giảm. Vì vậy, mức độ xâm nhập mặn trên các dòng sông chính trong tháng 3 cao và sâu hơn so với tháng 2.


Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo đỉnh điểm mùa khô năm nay rơi vào khoảng tháng ba đến giữa tháng 4/2009; cuối đợt khô, đỉnh điểm này cũng sẽ xuất hiện mưa chuyển mùa. Ngoài ra từ nay đến tháng 3 sẽ còn vài đợt mưa trái mùa nữa. Do vậy, mức độ xâm nhập mặn mùa khô năm nay sẽ không cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động đề ra phương án ứng phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục