ĐBSCL sẽ hiện đại hóa công nghệ sau thu hoạch lúa

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ trang bị thêm nhiều máy gặt, sấy, bảo đảm cơ giới hóa các khâu gặt, sấy cho ít nhất 80% diện tích đất lúa.
Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai nhiều dự án nâng cao chất lượnglúa gạo nhằm tăng tính cạnh tranh của mặt hàng này trên thị trường thế giới,trước hết là hiện đại hóa công nghệ sau thu hoạch.

Các dự án trên sẽ giúp Đồng bằng sông Cửu Long giảm chi phí sản xuất 30.000đồng/tấn lúa, giúp tăng thu từ lúa trên 500 tỷ đồng mỗi năm. Giá trị tăng thêmcủa lượng lúa Hè Thu và Thu Đông do không còn bị hao hụt đạt khoảng 6.000 tỷđồng.

Từ nay đến năm 2020, các tỉnh sẽ trang bị thêm từ 20.000-25.000 máy gặt đập liênhợp và máy sấy lúa, bảo đảm cơ giới hóa các khâu gặt, sấy cho ít nhất 80% diệntích đất lúa. Từ nay đến năm 2015, các tỉnh bảo đảm thu hoạch lúa bằng máy đạtít nhất 50% diện tích đất.

Đến năm 2015, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long xây dựng thêm 70 hệ thống sấy hiệnđại, công suất từ 10-30 tấn lúa/giờ, gắn với các trung tâm chế biến gạo xuấtkhẩu, bảo đảm sấy 4 triệu tấn lúa/năm, cộng với số máy sấy trong dân, sẽ bảo đảmsấy 80% lượng lúa Hè Thu, Thu Đông hàng năm.

Sức chứa của hệ thống kho lương thực tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang đượcnâng lên 3,98 triệu tấn. Hệ thống kho được xây dựng tại 52 địa điểm thuộc 13tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi hoàn thành vào cuối năm 2013, hệ thống kho hoạt động theo cơ chế cơ giới hóavà tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động và kiểm soát các thông số kỹthuật trong quá trình bảo quản. Mức độ cơ giới hóa đạt 80% còn lại 20% được tự độnghóa.

Việc nâng cấp, xây mới hệ thống kho nêu trên nhằm bảo đảm dự trữ, lưu thông10 triệu tấn lúa/năm ở Đồng bằng sông Cửu Long trong khoảng thời gian tối đa là6 tháng, bảo đảm thu mua hết lúa cho dân, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng caohiệu quả sản xuất của người trồng lúa và nhà chế biến, xuất khẩu.

Đến nay, việc cơ giới hóa thu hoạch lúa đáp ứng khoảng 800.000ha trong vụ ĐôngXuân, tuy tăng gấp ba lần năm 2007 nhưng chỉ đáp ứng được 51% nhu cầu cơ giớihóa khâu thu hoạch lúa Đông Xuân tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong vụ lúa Hè Thu, Thu Đông hàng năm, do thu hoạch trong mùa mưa, mặt ruộngthường bị sình lầy, tầm hoạt động của máy bị hạn chế nên diện tích thu hoạch lúabằng máy đạt tỷ lệ thấp hơn vụ Đông Xuân.

Nhiều năm qua, mỗi năm Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ 2 vụ lúa Hè Thu và ThuĐông từ 2,2-2,3 triệu ha với tổng sản lượng thu hoạch từ 12-14 triệu tấn/năm.Lượng lúa hao hụt sau thu hoạch hai vụ này nhiều hơn vụ Đông Xuân (vì thu hoạchtrong mùa mưa) với mức từ 10-12% do thiếu máy sấy./.

Thế Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).