ĐCS Nga đề nghị tăng hợp tác kinh tế với VN

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) đã đề nghị Chính phủ Nga đa dạng hóa ngoại thương để bớt phụ thuộc vào phương Tây, trong đó ưu tiên mở rộng và tăng cường hợp tác với Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) đã đề nghị Chính phủ Nga đa dạng hóa ngoại thương để bớt phụ thuộc vào phương Tây, trong đó ưu tiên mở rộng và tăng cường hợp tác với Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đề nghị này được đưa ra trong tuyên bố ngày 17/12 của lãnh đạo KPRF về cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và ảnh hưởng của nó đối với kinh tế Nga.

Tuyên bố nêu rõ những người cộng sản Nga tin tưởng nước Nga hoàn toàn có thể vượt qua cuộc khủng hoảng, đảm bảo để đất nước phát triển phồn vinh và mọi công dân LB Nga có cuộc sống thịnh vượng. Cơ sở cho sự phát triển như vậy là nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, tình yêu lao động và tiềm năng trí thức của nhân dân Nga.

Trên cơ sở cho rằng nước Nga cần thay đổi đường lối kinh tế, KPRF đã đề xuất 10 gói giải pháp nhằm thoát khỏi khủng hoảng. Bên cạnh việc đa dạng hóa ngoại thương, phấn đấu liên kết không gian hậu Xô-Viết và khôi phục các quan hệ kinh tế đã bị phá vỡ, KPRF cho rằng cần trở lại áp dụng sở hữu Nhà nước đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

KPRF cho rằng Nhà nước cần kiểm soát trực tiếp hệ thống ngân hàng và quản lý chặt chẽ các ngành kinh tế; xem xét lại chính sách đầu tư; bảo đảm an ninh lương thực-thực phẩm; chống tham nhũng và nạn hối lộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục