Đè bẹp Malaysia 4-0, đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết

Trong khi đội bóng đá nam U23 Việt Nam gây thất vọng khi để thua Malaysia và bị loại từ vòng bảng thì đội tuyển nữ đã đè bẹp Malaysia để giành quyền vào chung kết.

Một ngày sau thất bại 1-2 của U23 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trả thù ngọt ngào khi có chiến thắng vùi dập Malaysia 4-0, để giành quyền vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 27.

Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã không quá khó khăn để tạo nên một thế trận vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. 

Ngay phút thứ 3, Huỳnh Như có cú bay người đánh đầu cận thành nhưng thủ môn của đội bạn đã xuất sắc cản phá. Và chỉ đúng 8 phút sau, từ quả đá phạt góc của Nguyễn Thị Xuyến, Minh Nguyệt nhanh chân đá bồi tung lưới Malaysia mở tỷ số 1-0. 

Sau khi có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục là những người nắm thế chủ động, tiếc là đã không có thêm bàn thắng nào được ghi trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1. 

Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tốt hơn rất nhiều và tận dụng tốt hơn những tình huống thành bàn. 

Phút 55, Tuyết Dung đã nâng tỷ số lên thành 2-0 sau một cú sút xa chính xác. Đến phút 64, tỷ số đã được gia tăng sau tình huống đá bồi chính xác của Minh Nguyệt. 

Trong quãng thời gian còn lại, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ có thêm một bàn thắng nữa được ghi do công của Huỳnh Như ở phút 77.

Như vậy, kể từ đầu giải đến nay, đội tuyển nữ Việt Nam chưa hề để lọt lưới bàn nào, trong khi đã ghi được đến 12 bàn thắng. 

Tại chung kết, Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan, đội đã vượt qua chủ nhà Myanmar ở loạt luân lưu 11m, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở 120 phút./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục