Đê biển ở Kiên Giang đang bị sạt lở nghiêm trọng

Tuyến đê ven biển thuộc tỉnh Kiên Giang có độ dài chỉ hơn 100km nhưng có đến hơn 30 đoạn đang tình trạng bị sạt lở nghiêm trọng.
Tuyến đê ven biển thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang có độ dài chỉ hơn 100km giới hạn từ An Minh đến Hà Tiên nhưng có đến hơn 30 đoạn đang tình trạng bị sạt lở nghiêm trọng.

Điển hình tại xã Tây Yên (huyện An Biên) có đoạn bị sạt lở rộng 200m. Tại xã Lình Huỳnh (huyện Hòn Đất) có đoạn bị sạt lở rộng 300m.

Tại thời điểm này, tuyến đê ven biển đang đối mặt với triều cường, cộng với gió to sóng lớn nên việc sạt lở còn tiếp tục lan rộng.

Nguyên nhân sạt lở đê biển, ngoài yếu tố do lâu ngày không được tu bổ bảo dưỡng, còn có một phần do buông lỏng quản lý của chính quyền để người dân tại chỗ tự tiện bao chiếm cất nhà, xây chuồng trại chăn nuôi gia súc trên đê hoặc phá đê để lấy nước vào ruộng nuôi tôm còn khá phổ biến chưa được chính quyền địa phương và các ngành chức năng kịp thời ngăn chặn.

Nếu việc sạt lở tuyến đê biển chậm được khắc phục, sẽ dẫn đến tình trạng nước mặn xâm nhập tràn lan, hệ thống cống đập điều tiết ngăn mặn ven biển không phát huy tác dụng.

Ngay trong vụ đông xuân này, các huyện ven biển như An Minh, An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương sẽ gặp rất nhiều khó khăn do phải đối mặt với xâm nhập của nước mặn gây hại đến sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục