De Gea bắt kém nhất World Cup, Tây Ban Nha tiếc nhớ Casillas

Thủ môn De Gea bắt kém nhất World Cup, Tây Ban Nha tiếc nhớ Casillas

Màn trình diễn ấn tượng của Iker Casillas ở giải năm 2010 tạo nên sự tương phản ghê gớm đối với sự yếu kém của thủ thành David de Gea ở giải năm nay, người góp phần khiến Tây Ban Nha bị loại sớm.

Vài giờ sau khi Tây Ban Nha thất bại trước Nga ở vòng 1/8 sau loạt luân lưu 11m, tài khoản Twitter của FIFA đã đăng tải đoạn video tổng hợp những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Iker Casillas, và cho rằng đó là một trong những ý do giúp Tây Ban Nha lên ngôi ở giải năm 2010.

Màn trình diễn ấn tượng đó tạo nên sự tương phản ghê gớm đối với sự yếu kém của thủ thành David de Gea ở giải năm nay.

Dù được đánh giá là thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay, song De Gea đã chơi cực tệ trong cả 4 trận đấu của đội nhà trên đất Nga. Theo thống kê, trong cả giải thì De Gea chỉ có duy nhất 1 pha cứu thua thành công, để thủng lưới tổng cộng 6 lần, chưa kể không bắt nổi quả penalty nào của đội tuyển Nga.

Ngay trước vòng 1/8, cây bút kỳ cựu Simon Kuper cũng có chung nhận định khi nói rằng Tây Ban Nha chính là đội bóng dễ bị đánh bại nhất ở vòng này bởi đã thủng lưới tới 5 bàn tại vòng bảng.

Mà trong 5 bàn đó, có tới phân nửa đến từ những sai lầm của De Gea, điển hình là pha để bóng tuột khỏi tay từ cú sút của Cristiano Ronaldo ở trận mở màn (Tây Ban Nha hòa Bồ Đào Nha 3-3).

Hai bàn thua còn lại ở vòng bảng của Tây Ban Nha là trong trận hòa Maroc 2-2 ở lượt đấu cuối.

[Người dân Nga đổ ra đường ăn mừng chiến thắng]

Đến trận vòng 1/8 gặp Nga, De Gea đã không đẩy được bất cứ quả penalty nào, cả trong hiệp chính lẫn trong loạt sút luân lưu.

Trong khi đó, ở phía đối diện, ngoài việc cản được hai cú penalty của Tây Ban Nha ở loạt luân lưu, lão tướng Igor Akinfeev còn liên tục có những pha cứu thua xuất sắc từ những cú sút tưởng như chắc ăn của Andres Initesta hay Rodrigo.

Dĩ nhiên, việc De Gea để thủng lưới nhiều đến vậy còn do chất lượng hàng thủ, khi cặp trung vệ hàng đầu Gerard Pique và Sergio Ramos chơi không mấy ăn ý. Nhưng có thống kê đáng chú ý sau lượt trận đầu tiên khi thủ môn của Manchester United chính là thủ thành duy nhất không có bất cứ pha cứu thua nào.

Phong độ tệ hại của De Gea thật trái ngược với những gì anh thể hiện ở Manchester United, khi anh thường xuyên phải "gánh" cả đội bằng những pha cản phá xuất sắc của mình./. 

Thủ môn De Gea bắt kém nhất World Cup, Tây Ban Nha tiếc nhớ Casillas ảnh 1David de Gea đã có một giải đấu đáng quên
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục