De Gea có thể mất suất cho Casillas vì mắc nhiều sai lầm?

Dù bị chỉ trích mắc sai lầm trong những trận đã qua, nhưng đã tới lúc De Gea đứng dậy và huấn luyện viên Del Bosque sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào anh cho trận đấu với Italy sắp tới.
De Gea có thể mất suất cho Casillas vì mắc nhiều sai lầm? ảnh 1David De Gea. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thất bại của tuyển Tây Ban Nha trước Croatia trong trận đấu cuối ở bảng D của EURO 2016 không chỉ ảnh hưởng tới việc đội bóng này mất ngôi đầu bảng mà còn làm dấy lên những tranh luận về quyết định để David De Gea bắt chính trong những trận đấu đã qua.

Trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng D với Croatia, bên cạnh một số tình huống cứu thua, De Gea đã mắc những lỗi không đáng có trong việc ra vào hay xử lý bóng bằng chân. Kể cả trong bàn thua thứ hai của đội nhà, De Gea cũng bị chỉ trích vì khả năng khép góc của mình.

Sau trận đấu này, những cuộc tranh luận về việc nên để Iker Casillas ra sân trong trận đấu sắp tới với Italy ở vòng 1/8 đã nổ ra trên các mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng cựu thủ môn của Real Madrid không chỉ có thế mạnh về kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn mà còn là "cầu nối" giữa những nhóm cầu thủ ở đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong trận đấu vừa qua, đã có những dấu hiệu chỉ ra vấn đề bất đồng nội bộ ở nhà đương kim vô địch EURO. Hình ảnh máy quay đã thu lại được việc Sergio Ramos có hành động không đẹp với người đồng đội Gerard Pique trong lúc hát quốc ca trước trận. Sau đó, sau khi trung vệ của Real Madrid thực hiện không thành công quả đá phạt penalty, vốn có thể giúp Tây Ban Nha vươn lên dẫn 2-1, các cầu thủ thuộc "nhóm Barcelona" đã tỏ thái độ không hài lòng.

Tiếp đó, trong bàn thua thứ hai, bóng đã đập nhẹ vào chân của Pique sau cú sút của Ivan Perisic, đổi hướng khiến thủ môn De Gea không thể cản phá. Tuy nhiên, đã có những tranh cãi trên sân giữa De Gea với Pique về bàn thua này.

Khi chuẩn bị dự EURO 2016, huấn luyện viên Vicente Del Bosque đã mạnh tay loại bỏ những cầu thủ hay mang tới rắc rối như Diego Costa hay những ngôi sao của "quá khứ" như Fernando Torres hay Juan Mata. Ông muốn một đội tuyển Tây Ban Nha chơi bóng vì tập thể và luôn nói rằng đoàn kết mới chính là sức mạnh trong bóng đá.

Chính vì vậy, ngay sau khi có những dấu hiệu về vấn đề bất đồng nội bộ trong trận đấu với Croatia, chiến lược gia lão làng này đã có những phát biểu nhằm xoa dịu căng thẳng. Ông khẳng định thủ môn De Gea không có lỗi trong những bàn thua và toàn bộ tập thể phải nhận trách nhiệm cho trận thua Croatia.

Ông nói: "Chúng ta không thể đổ lỗi cho David. Hai bàn thắng đều tới từ những pha phản công nhanh. Ai cũng có thể mắc lỗi. Chúng tôi đã không chơi như những gì chúng tôi mong muốn song đó là bóng đá. Trận đấu với Croatia diễn ra như thể chúng tôi kiểm soát tất cả song chúng tôi đã không cụ thể hóa được những cơ hội. Giờ là lúc tôi yêu cầu các cầu thủ quên trận đấu này đi và hướng tới trận đấu với Italy sắp tới."

Ngay sau trận thua Croatia, De Gea đã đưa ra phản ứng trước những lời chỉ trích nhằm vào anh bằng một đoạn tin viết trên mạng xã hội Twitter. Anh viết: "Một trận thua giúp xua tan những ảo tưởng. Cám ơn những lời chỉ trích, chúng đã giúp tôi có thêm động lực. Tiếp tục chiến đấu."

Đã tới lúc De Gea đứng dậy. Huấn luyện viên Del Bosque sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào anh cho trận đấu với Italy sắp tới nhưng hơn bao giờ hết, De Gea phải biết nắm lấy cơ hội để chứng minh cho mọi người thấy Casillas đã là "quá khứ" của đội tuyển Tây Ban Nha, anh mới là "tương lai" của đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục