Đề nghị GICHD tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân bom mìn

Tiếp Giám đốc Trung tâm GICHD, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghi tổ chức này tiếp tục hỗ trợ nạn nhân bom mình ở Việt Nam.
Chiều 26/3 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Stephen Husy, Giám đốc Trung tâm quốc tế Geneva về rà phá bom mìn nhân đạo (GICHD).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hợp tác của Trung tâm GICHD trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam.

Hiện nay, các hoạt động của Trung tâm GICHD ở Việt Nam gồm hỗ trợ nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, cung cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, đồng thời tiếp nhận các cán bộ của Trung tâm dữ liệu bom mìn sang học tập tại Geneva; tư vấn về củng cố tổ chức, xây dựng kế hoạch, vận động tài trợ quốc tế cho Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia; nghiên cứu khả năng hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý người khuyết tật nói chung, nạn nhân do bom mìn gây ra nói riêng...

Bên cạnh đó, GICHD hỗ trợ thúc đẩy lộ trình Việt Nam tham gia công ước về bom đạn chùm thông qua các hoạt động tư vấn lập kế hoạch, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện và quản lý dự án, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thành công trong lĩnh vực giáo dục về phòng chống bom mìn sau chiến tranh.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, GICHD tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân bom mìn có điều kiện phục hồi chức năng, tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội, hỗ trợ nạn nhân bom mìn; các chương trình nghiên cứu và phương pháp tiên tiến phục vụ các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn; tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, trong quá trình xây dựng chiến lược huy động và quản lý nguồn lực, cũng như các chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với các ưu tiên của quốc gia, khu vực và quốc tế.

Đại sứ Stephen Husy, Giám đốc Trung tâm GICHD, cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, đồng thời khẳng định tổ chức GICHD sẽ nỗ lực hết mình cùng với các cơ quan hữu quan của Việt Nam triển khai thực hiện các chương trình đã ký kết, góp phần khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam. Sau chiến tranh, người dân Việt Nam có quyền hưởng cuộc sống hòa bình và thịnh vượng.

Theo chương trình, ngày 27/3, đại diện Trung tâm quốc tế Geneva về rà phá bom mìn nhân đạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ ký biên bản ghi nhớ về khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục