Đề nghị ITU giúp đỡ VN chuẩn bị phóng Vinasat-2

Thủ tướng đề nghị Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) ủng hộ Việt Nam trong việc bố trí quĩ đạo chuẩn bị phóng vệ tinh Vinasat-2.
Chiều 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Tổng thư ký Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) Hamadoun Touré, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò ITU trong thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin toàn cầu, cảm ơn sự hỗ trợ của ITU đối với Việt Nam trong phát triển công nghệ thông tin.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển, Việt Nam xác định công nghệ thông tin và truyền thông là công cụ hàng đầu để thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển trong 10 năm tới nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị, ITU ủng hộ Việt Nam trong việc bố trí quĩ đạo chuẩn bị phóng vệ tinh Vinasat-2, giúp đỡ và ủng hộ Chương trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực băng thông rộng và an ninh mạng, tạo điều kiện cho các chuyên gia Việt Nam tham gia làm việc tại ITU...

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của ngài Hamadoun Touré về Chương trình xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác có hiệu quả của ngài Tổng thư ký và tổ chức ITU.

Tổng thư ký ITU bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh công nghệ thông tin của Việt Nam (đứng thứ 80 trên các quốc gia và vùng lãnh thổ), nhất là phát triển băng thông rộng Internet và điện thoại di động.

Ngài Tổng thư ký khẳng định sẵn sàng giúp Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là hoàn thành các mục tiêu mà Chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin đã đề ra như đạt 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào năm 2020, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, phóng vệ tinh Vinasat-2 vào năm 2012.

Ngài Tổng thư ký cho rằng, việc Việt Nam phóng vệ tinh Vinasat-2 vào năm 2012 là hoàn toàn phù hợp và có tầm quan trọng về phát triển kinh tế, bởi sau 2 năm đưa vệ tinh Vinasat-1 vào hoạt động, Việt Nam đã khai thác rất hiệu quả, đạt trên 90%.

Ngài Tổng thư ký khẳng định, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin, bởi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ và dồi dào. Ngài Tổng thư ký bày tỏ mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ nhằm tận dụng tối đa cơ hội để phát triển trong lĩnh vực này.

Ngài Tổng thư ký cho biết, từ 24 đến 27/10 tới, ITU sẽ tổ chức triển lãm và diễn đàn về công nghệ thông tin toàn cầu tại Geneva, Thụy Sỹ , dự kiến có 50 nguyên thủ quốc gia và khoảng 50.000-60.000 người tham dự; bày tỏ mong muốn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang tham dự diễn đàn này./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục