Đề nghị LHQ xem xét hợp tác quân sự Mỹ-Colombia

Venezuela đề nghị Hội đồng Bảo an xem xét thỏa thuận quân sự Mỹ-Colombia, do lo ngại nó ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở Mỹ Latinh.
Cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ đe dọa hòa bình và ổn định tại khu vực Mỹ Latinh, ngày 25/11, Venezuela đã chính thức đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Colombia.

Phát biểu với báo giới sau khi trình thư đề nghị lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Jorge Valero nêu rõ thỏa thuận quân sự trên cần phải được đưa vào chương trình nghị sự của cơ quan quyền lực tối cao của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này.

Ông nhấn mạnh đây là một vấn đề nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh tại Nam Mỹ.

Theo Đại sứ Valero, thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Colombia, qua đó cho phép Washington tiếp cận bảy căn cứ quân sự trên lãnh thổ Colombia phục vụ các chiến dịch chống ma túy và khủng bố, chứng tỏ Nhà Trắng vẫn theo đuổi chính sách mở rộng quân sự, đồng thời gây ra nguy cơ xuất hiện vũ khí hạt nhân tại Mỹ Latinh và Caribe.

Đại sứ Valero nêu rõ các vụ bạo lực tại Colombia đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải chạy sang Venezuela lánh nạn.

Theo ông, Venezuela là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do làn sóng bạo lực leo thang ở nước láng giềng, đặc biệt tại biên giới, xuất phát từ các hoạt động bán quân sự, buôn bán ma túy và bắt cóc; nhấn mạnh bạo lực tại Colombia đã tác động tới toàn Nam Mỹ, khu vực ngày càng trở nên căng thẳng với hiện diện của quân đội Mỹ.

Đại sứ nhắc lại mối quan ngại của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) về sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài trong khu vực; hy vọng vấn đề trên sẽ được nêu ra tại Hội nghị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng UNASUR, dự định diễn ra vào cuối tuần này và Chính phủ Colombia phải hiểu rằng không thể tiếp tục theo đuổi lập trường hiếu chiến.

Venezuela cần giành được sự ủng hộ của ít nhất 9 trong tổng 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để có thể đưa thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Colombia ra thảo luận. Trước đó, tháng 7 vừa qua, Venezuela đã đình chỉ quan hệ ngoại giao với Colombia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục