Đề nghị Mỹ chấm dứt triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa

Phản đối kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD), khoảng 30 thị trưởng các thành phố lớn của cộng hòa Séc đã gửi thư ngỏ tới Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama đề nghị chấm dứt thực hiện dự án "nguy hiểm" này.

Phản đối kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD), khoảng 30 thị trưởng các thành phố lớn của cộng hoà Séc đã gửi thư ngỏ tới Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama đề nghị chấm dứt thực hiện dự án "nguy hiểm" này.

"Chúng tôi đề nghị ông xem xét lại quan điểm của Chính phủ Mỹ đối với vấn đề lắp đặt các thiết bị của hệ thống NMD tại châu Âu để chấm dứt ngay kế hoạch nguy hiểm này. Nó đã làm gia tăng sự căng thẳng không chỉ giữa Mỹ và Nga, mà cả giữa Mỹ và châu Âu. Và điều nghiêm trong hơn là nó sẽ dẫn tới sự leo thang về chạy đua vũ trang", thư ngỏ viết.

Trong thư, các thị trưởng của Séc một lần khẳng định, có tới 2/3 người dân Séc không tán thành kế hoạch của Mỹ.

Họ cho biết, dự án triển khai NMD của Mỹ tại Séc chưa bao giờ được đưa ra thảo luận công khai trước khi chính phủ của Thủ tướng Mirek Topolanek ký với Washington
thỏa thuận về lá chắn tên lửa.


Để có hiệu lực, thỏa thuận còn phải nhận được sự ủng hộ của đa số quá bán tại cả hai viện của Quốc hội Séc.

Chính phủ Séc đang cố gắng vận động để Quốc hội phê chuẩn trước khi Tổng thống
George W. Bush kết thúc nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà quan sát tại Praha, cuộc bỏ phiếu cuối cùng mang tính quyết định tại Quốc hội Séc nhiều khả năng không diễn ra trước tháng giêng năm 2009.

Theo thỏa thuận với Nhà Trắng, Chính phủ Séc đồng ý cho Mỹ lắp đặt một trạm ra đa tại một căn cứ quân sự cũ, chỉ cách thủ đô Praha khoảng 70 km về hướng Tây Nam.

 Thỏa thuận này đã thổi bùng lên làn sóng phản đối tại Séc, mới đây nhất là cuộc biểu tình lớn ở trung tâm thủ đô Praha ngày 17/11, yêu cầu chính phủ đưa vấn đề này ra trưng cầu ý dân./.

(TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục