Đề nghị Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nhập khẩu Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị phía Hoa Kỳ tích cực đáp ứng các đề nghị của Việt Nam về mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nhập khẩu của Việt Nam.
Đề nghị Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nhập khẩu Việt Nam ảnh 1Dây chuyền chế biến cá tra xuất khẩu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại song phương và cùng nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu có thể ký Hiệp định TPP trước cuối năm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị phía Hoa Kỳ tích cực đáp ứng các đề nghị của Việt Nam về mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nhập khẩu của Việt Nam, trong đó có việc hạn chế các rào cản thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Phát biểu trong cuộc tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman chiều 28/9 nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Chủ tịch nước cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của ông Michael Froman góp phần vào thành công tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của ông đối với quan hệ hai nước, nhất là việc tăng cường quan hệ thương mại. Trong những năm qua, quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những tiến triển nhanh với mức tăng trưởng liên tục khoảng 20%/năm.

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của hai Đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong thời gian qua. Việc hai bên đã kết thúc đàm phán song phương trên hầu hết các lĩnh vực là bước triển khai quan trọng và thực chất Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ đạt được giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama tháng Bảy năm nay.

Chủ tịch nước đề nghị phía Hoa Kỳ hợp tác chân thành trên tinh thần Tuyên bố về Tầm nhìn chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để có thể thực hiện tốt các cam kết và nghĩa vụ trong TPP phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam, công nhận quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam; hạn chế các vụ kiện phá giá, chống trợ cấp đối với cá tra, basa và tôm của Việt Nam, cũng như không triển khai Chương trình giám sát cá da trơn mới của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ theo Luật Nông nghiệp 2014.

Về phần mình, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng Hoa Kỳ và các nước thành viên kết thúc đàm phán TPP trên cơ sở cân bằng lợi ích tính đến sự khác biệt về trình độ phát triển.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman cảm ơn những đánh giá của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cho biết cá nhân ông luôn nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hai nước, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Hoa Kỳ vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Froman chia sẻ những đánh giá về triển vọng đàm phán TPP, đồng thời đánh giá đàm phán song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trong khuôn khổ TPP vẫn duy trì được động lực và tiến triển tốt. Hai bên cần nỗ lực quyết tâm giải quyết một số vấn đề còn khác biệt, góp phần vào mục tiêu chung sớm đạt được TPP; đồng thời, hai bên cần tiếp tục hợp tác để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ấn tượng hiện nay.

Trong khuôn khổ các hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken tại trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc thu xếp và đón đoàn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ thành công rất tốt đẹp, đồng thời trao đổi các biện pháp nhằm triển khai các kết quả của chuyến thăm cũng như Tuyên bố Tầm nhìn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ mà lãnh đạo cao nhất của hai nước đã nhất trí thông qua tháng Bảy vừa qua, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác giáo dục-y tế, nhân đạo, chính trị, an ninh-quốc phòng…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi và đối thoại ở các các cấp nhằm thúc đẩy hơn nữa các mặt hợp tác mà hai bên cùng quan tâm trên cả ba cấp độ song phương, khu vực và toàn cầu, đồng thời giảm thiểu các khác biệt giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Ông Antony Blinken bày tỏ vui mừng về sự tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian vừa qua, đặc biệt sau khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện tháng 7/2013 và chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cho rằng hai bên cần tận dụng đà quan hệ tích cực, tiếp tục phát huy đối thoại và trao đổi đoàn các cấp để tăng cường hợp tác thực chất, đặc biệt trong việc sớm kết thúc đàm phán TPP, thúc đẩy quan hệ thương mại-đầu tư, khoa học công nghệ, môi trường, an ninh-quốc phòng… và xử lý các vấn đề còn tồn đọng và khác biệt.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực và thế giới, trong đó có tình hình Biển Đông và nhất trí cho rằng các tranh chấp trên Biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục