Đề nghị tạm dừng thu phí nếu BOT Bạc Liêu không đủ điều kiện

Trạm BOT Bạc Liêu được yêu cầu làm tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, nếu không thực hiện được yêu cầu này, cơ quan chức năng có thể đề nghị tạm dừng thu phí.
Đề nghị tạm dừng thu phí nếu BOT Bạc Liêu không đủ điều kiện ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày 20/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và đoàn công tác của Ủy ban đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Ban An toàn giao thông Bạc Liêu về công tác đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng đề nghị địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; quy định chặt chẽ tất cả mọi tàu, thuyền đăng ký đủ điều kiện mới được tham gia các lễ hội sông nước...

Đáng chú ý, trước tình hình tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực thuộc Trạm BOT Bạc Liêu quản lý, đoàn công tác và lực lượng chức năng đề nghị Trạm cần quan tâm và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, nếu không thực hiện được yêu cầu này, cơ quan chức năng có thể đề nghị tạm dừng thu phí.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu Ngô Hữu Dũng cho biết trong những tháng đầu năm 2018, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành, các địa phương và có phương án phòng chống ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, tập trung vào 3 địa điểm văn hóa tâm linh thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến hành hương, tham quan như Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu), ​nhà thờ Tắc Sậy (phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai) và chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).

Ông Dũng cũng cho biết, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được tăng cường bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băngrôn…; công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đã được tăng cường.

Ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông, các địa phương tăng cường các lực lượng khác như Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an xã, phường, thị trấn phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải tỏa lòng lề đường, vỉa hè, chống ùn tắc giao thông; công tác đầu tư sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục điểm đen, điểm mất an toàn giao thông được quan tâm...

[Từ 0h ngày 10/1: Trạm thu phí BOT Bạc Liêu giảm giá vé 40-100%]

Đặc biệt, Sở cũng chỉ đạo các các lực lượng chức năng đảm bảo tình hình an toàn giao thông đường thủy một cách tốt nhất trong Lễ hội Nghinh Ông Đông Hải sẽ diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch sắp tới.

Trong hai tháng đầu năm 2018, Bạc Liêu xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 8 người; so với cùng kỳ năm 2017 số vụ giảm 26,7%, số người chết giảm 33,3%, nhưng số người bị thương tăng 14,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục