Đề nghị tăng cường xử lý vi phạm trên cao tốc TP. HCM-Trung Lương

Các đơn vị chức năng cần tăng cường các giải pháp để kịp thời ngăn chặn không cho xe môtô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm.
Lưu lượng xe đông, nhiều phương tiện không giữ khoảng cách an toàn, thậm chí chạy vào làn khẩn cấp. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Lưu lượng xe đông, nhiều phương tiện không giữ khoảng cách an toàn, thậm chí chạy vào làn khẩn cấp. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Sau gần một năm dừng thu phí, lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) gia tăng đột biến.

Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu thường xuyên khiến tình hình giao thông phức tạp, tai nạn xảy ra thường xuyên.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này trở nên phức tạp. Việc chạy lấn làn, lấn tuyến, dừng, đỗ xe vào làn đường khẩn cấp trở nên phổ biến. Hạ tầng giao thông nhanh chóng bị xuống cấp.

[Đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương đang dần dần trở thành… Quốc lộ]

Theo số liệu thống kê của tỉnh Long An, từ ngày 15/12/2018 đến nay, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm sáu người chết, 20 người bị thương. Các vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên tuyến thường xuyên tắc nghẽn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Nguyên nhân được xác định là do lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này tăng quá cao, có thời điểm lên đến trên 80.000 lượt/ngày đêm. Nhiều phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu…

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, thuộc địa bàn tỉnh Long An.

Các đơn vị chức năng cần tăng cường các giải pháp để kịp thời ngăn chặn không cho xe môtô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như lấn làn, lấn tuyến, dừng xe vào làn đường khẩn cấp; không giữ khoảng cách an toàn; chạy xe quá tốc độ tối đa, dưới tốc độ tối thiểu theo quy định.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục