Đề nghị thành lập thêm ba khu kinh tế ven biển

Ba khu kinh tế được bổ sung gồm Khu kinh tế Đông Nam, Quảng Trị; Khu kinh tế Thái Bình ở Thái Bình; Khu kinh tế Ninh Cơ, Nam Định.

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển Việt Nam đếnnăm 2020 sẽ được bổ sung thêm ba khu kinh tế, nâng tổng số khu kinh tế trong quyhoạch lên 18 khu kinh tế với tổng diện tích mặt đất và mặt nước là 730.553ha,bằng khoảng 2,2% tổng diện tích của cả nước.

Ba khu kinh tế được bổ sung gồm Khu kinh tế Đông Nam thuộc tỉnh Quảng Trị, Khukinh tế Thái Bình ở tỉnh Thái Bình và Khu kinh tế Ninh Cơ thuộc tỉnh Nam Định.Đối với các khu kinh tế ven biển hiện nay vốn ngân sách Trung ương vẫn là nguồnvốn chủ yếu, quan trọng để đầu tư hạ tầng thiết yếu trong khu kinh tế.

Cũng theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, mặc dù việc huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hộicho khu kinh tế còn khó khăn nhưng nhờ nguồn vốn ngân sách Trung ương và sự thuhút khu vực tư nhân cùng tham gia đầu tư vào một số công trình hạ tầng khu kinhtế như đường trục, cảng nên một số khu kinh tế đã có hệ thống kết cấu hạ tầngtương đối đồng bộ, cơ bản phục vụ được yêu cầu của nhà đầu tư như các Khu kinhtế Dung Quất, Chu Lai và Nghi Sơn.

Trong kế hoạch năm nay, tổng vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương là 1.885 tỷ đồng,được bố trí cho 14 khu kinh tế ven biển. Đến thời điểm này, tổng giá trị giảingân đạt gần 801 tỷ đồng, bằng 42% tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương nămnay.

Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng cho biết từ đầu năm đến nay, các khu kinh tế ven biểnđã thu hút được 33 dự án đầu tư nước ngoài, kể cả các dự án tăng vốn, mở rộngsản xuất với tổng vốn đầu tư đạt hơn 500 triệu USD, giảm 350 triệu USD so vớicùng kỳ năm 2010 và 38 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đạt gần66.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2010./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục