Đề nghị tỉnh Tochigi tiếp tục hợp tác với địa phương của Việt Nam

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa các địa phương của hai nước, coi đây là kênh hợp tác thực chất và hiệu quả.
Đề nghị tỉnh Tochigi tiếp tục hợp tác với địa phương của Việt Nam ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp ngài Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 17/12, tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi (Nhật Bản), ông Fukuda Tomikazu lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Tochigi và Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ hai, đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã vượt con số 370.000 người, là cộng đồng người nước ngoài đứng thứ 3 tại Nhật Bản.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa các địa phương của hai nước, coi đây là kênh hợp tác thực chất và hiệu quả để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, giao lưu nhân dân…

Vui mừng nhận thấy những năm gần đây, hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Tochigi có những bước phát triển tích cực, Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc Fukuda Tomikazu và chính quyền tỉnh Tochigi tiếp tục thúc đẩy hợp tác, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường đầu tư trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như nông nghiệp, y tế; bày tỏ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư, kinh doanh thành công.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Thống đốc Fukuda Tomikazu đã quan tâm thúc đẩy hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực và sẽ tổ chức hội thảo xúc tiến hợp tác lao động trong chuyến thăm lần này.

Phó Thủ tướng cho hay, tháng 1/2020, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro sẽ dẫn đầu đoàn quy mô 1.000 người thăm Việt Nam, trong đó có nhiều lãnh đạo địa phương Nhật Bản. Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị lãnh đạo địa phương Việt Nam-Nhật Bản nhân dịp này.

Thống đốc Fukuda Tomikazu bày tỏ thán phục về sự phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua. Ông cho biết, Tochigi là một trong những tỉnh lớn của Nhật Bản, có thế mạnh về phát triển công nghiệp, sản xuất dâu tây (51 năm liên tục đứng đầu về sản lượng dâu tây của Nhật Bản).

Cả công nghiệp và nông nghiệp đều được tỉnh phát triển cân bằng. Hiện có 22 doanh nghiệp của tỉnh Tochigi đầu tư tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Tochigi hiện khoảng 6.000 người.

Lao động Việt Nam tại tỉnh Tochigi chủ yếu làm điều dưỡng trong các cơ sơ chăm sóc người cao tuổi, chế biến thực phẩm, nông nghiệp. Qua đánh giá của các chủ cơ sở điều dưỡng cho thấy, lao động Việt Nam nghiêm túc, nhiệt tình với công việc, có tình yêu nước và luôn nghĩ về gia đình.

Tỉnh Tochigi đang cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để người lao động Việt Nam sống và làm việc tại đây. Tỉnh đã lập trung tâm hỗ trợ người nước ngoài sống trên địa bàn và mong sẽ có nhiều người Việt Nam được tư vấn thông qua trung tâm này.

Ông Fukuda Tomikazu cũng bày tỏ mong muốn qua chuyến thăm, đoàn sẽ đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, du lịch với Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục