Đề nghị trao Huân chương cho học sinh cứu 5 người

Sở GD&ĐT và tỉnh đoàn Nghệ An đã gửi hồ sơ đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nam - người đã cứu 5 học sinh khỏi chết đuối.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (kiêm người phát ngôn của Sở) cho biết, sáng 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng Tỉnh đoàn Nghệ An chính thức có hồ sơ gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Chủ tịch nước đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7, trường Trung học phổ thông Đô Lương 1 vì đã dũng cảm cứu sống cùng lúc 5 học sinh bị đuối nước.

Anh Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cũng cho biết, Tỉnh đoàn Nghệ An đang lập hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy chương Tuổi trẻ Dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nam.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin có việc học sinh dũng cảm cứu người, chiều 2/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng Tỉnh đoàn Nghệ An đã trực tiếp đến thăm, viếng gia đình em Nam.

Vào lúc 14h30 ngày 30/4, trong lúc đang đi bắt tổ chim ở bãi dâu bên bờ sông Lam gần nhà ở xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, em Nguyễn Văn Nam nghe tiếng kêu cứu từ một nhóm trẻ nhỏ đang tắm ở bến sông gần đó. Bất chấp nguy hiểm Nam đã chạy đến, lao xuống sông cứu các em nhỏ.

Trong khoảng 20 phút đầu vật lộn với dòng nước chảy khá mạnh, Nam cứu được 4 em nhỏ, đưa lên bờ là các em Nguyễn Công Linh, Nguyễn Công Lương, Nguyễn Công Mạnh, Trần Quốc Mạnh.

Sau khi đưa được 4 em lên bờ nhưng thấy vẫn còn em Nguyễn Hữu Đô đang ở dưới sông, có nguy cơ chìm dần trong dòng nước, lúc này mặc dù đã rất mệt vì đuối sức nhưng Nam vẫn cố bơi ra sông để cứu em Đô.

Khi dìu được em Đô lên gần đến bờ cũng là lúc Nam kiệt sức, không cưỡng lại được dòng nước nên đã bị nhấn chìm và tử vong. Đến chiều cùng ngày, thi thể em Nam đã được tìm thấy và đưa về gia đình an táng.

Hành động dũng cảm cứu người, bất chấp nguy hiểm của em Nguyễn Văn Nam thật đáng khâm phục. Nam là một học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ cận nghèo nhưng em vẫn cố gắng vươn lên trong học tập. Trong học kỳ 1 vừa qua Nam được nhận học bổng “Học sinh nghèo vượt khó.”

Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ phát động phong trào trong đoàn viên, thanh niên và học sinh học tập gương hy sinh dũng cảm của em Nam./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục