Đề nghị truy tố 11 bị can nguyên cán bộ Potmasco

C37B, Bộ Công an đề nghị  truy tố 11 bị can về 3 tội, trong đó có có tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngày 16/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37B) thuộc Bộ Công an đã kết luận điều tra bổ sung vụ án tham nhũng tại Công ty cổ phần Vật tư bưu điện (Potmasco) có trụ sở tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra vẫn đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 11 bị can về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

Trong số bị can trên có những bị can là cựu lãnh đạo của Potmasco như Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tổng giám đốc; Phạm Thanh Bình, nguyên Phó Tổng giám đốc; Hồ Hoàng Anh, nguyên Kế toán trưởng và nguyên Giám đốc một số trung tâm trực thuộc Potmasco.

Kết luận điều tra bổ sung vẫn xác định nhóm nguyên lãnh đạo Potmasco đã lợi dụng chức vụ được giao, có nhiều sai phạm trong việc ký thanh toán tiền thuê xe gây thiệt hại cho Potmasco gần 5,5 tỷ đồng và xuất hóa đơn khống cho các trung tâm kinh doanh của Potmasco gây thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm kinh doanh thiết bị và dịch vụ kỹ thuật viễn thông lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Quý nhờ người đứng tên rồi thiết lập các hợp đồng để Potmasco mua vật tư thiết bị viễn thông của Công ty Vạn Quý với mức giá cao gấp nhiều lần so với mức giá thị trường nhằm trục lợi, gây thiệt hại cho Potmasco hơn 730 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Quốc Hùng và Hồ Hoàng Anh, trong thời gian đương chức, từ năm 1998 đến 2006, đã không làm tròn trách nhiệm, để xảy ra nhiều sai phạm kéo dài gây thiệt hại cho nhà nước hàng tỷ đồng.

Vụ án này được kết luận điều tra lần đầu vào tháng 6 năm nay nhưng sau đó Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục