Đề nghị truy tố 11 bị can vụ tiêu cực Công ty ALC II

Ngày 7/8, Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn ở ALCII; đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 11 bị can.
Ngày 7/8, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II, Agribank (ALCII) và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 11 bị can liên quan đến vụ án.

Trong số này, có bảy đối tượng nguyên là lãnh đạo và cán bộ của công ty này, gồm: Vũ Quốc Hảo, sinh năm 1955, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1959, nguyên Phó Tổng giám đốc; Phạm Xuân Nghị, sinh năm 1962, nguyên Trưởng phòng cho thuê; Tôn Quang Việt, sinh năm 1965 và Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 198, nguyên Phó phòng cho thuê; Lê Thị Tám, sinh năm 1958, nguyên Phó phòng kế toán.

Cùng với các bị can còn có các bị can Lê Văn Phong, sinh năm 1967, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng; Đặng Văn Hai, sinh năm 1957, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Vinh; Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1958, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Việt; Khương Minh Hiệp, sinh năm 1956, Giám đốc Công ty Đại Phú Gia.

Công ty ALC II không được thực hiện nghĩa vụ cho vay nhưng ông Vũ Quốc Hảo trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc Công ty này, đã ký các hợp đồng khống với Công ty Quang Vinh và Phú Gia vay số tiền lớn để rút tiền của Nhà nước dưới hình thức đầu tư mua tài sản để cho thuê, gồm: cần cẩu, máy xúc, máy ủi, tàu biển.

Sau khi rút tiền, các bị can đem cho công ty khác vay lại và cho Vũ Quốc Hảo sử dụng vào việc trả nợ, đảo nợ, hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân khác./.

TTN (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục