Đề nghị truy tố bị can vụ tiêu cực đất ở Đắk Lắk

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị khởi tố 28 đối tượng và kiến nghị thu hồi 60 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, với tội danh "đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị khởi tố 28 đối tượng và kiến nghị thu hồi 60 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, với tội danh "đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Đây là vụ án tiêu cực về đất đai có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và được dư luận quan tâm đặc biệt.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2002 - 2007, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đối tượng nguyên là cán bộ của phường Ea Tam gồm Nguyễn Hoài An, cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân phường; Nguyễn Ngọc Cẩn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường; Y Doan Ênuôl, cán bộ địa chính phường; Trần Thị Loan, cán bộ chính sách lao động thương binh xã hội phường; Nguyễn Thành Lê, cán bộ tư pháp phường.

Ngoài ra còn có một số cán bộ phường Ea Tam đã nghỉ hưu với sự “giúp sức” của các đối tượng Trần Văn Quý, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột cùng các đồng sự là Đồng Thị Kim Thanh, Đinh Quang Vũ, Hoàng Văn Thoại, Vũ Quang Huynh và Nguyễn Hữu Đông thông đồng với một số cá nhân khác lập nên “liên danh xà xẻo đất công”.

Thủ đoạn “ăn đất” của các đối tượng này là làm giả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp thực hóa hồ sơ để làm thủ tục cấp 60 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật. Đây là diện tích đất bị khai phá trái phép ở đồi thông Cư Lan, một trong những đồi thông đẹp, quý hiếm còn sót lại ở thành phố.

Để “ăn thịt” đất công, Nguyễn Hoài An và đồng bọn đã làm giả 98 bộ hồ sơ, trong đó có 62 bộ đã được xét đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cấp 60 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. “Liên danh ăn đất công” này đã thu lợi bất chính hơn 386 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục