Đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Sỹ về tội nhận hối lộ

Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TP.HCM bị đề nghị truy tố vì nhận hối lộ.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Đại lộ Đông-Tây và môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh về tội “nhận hối lộ.”

Vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Ban quản lý dự án đại lộ Đông-Tây và môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh được khởi tố vào tháng 12/2008, sau khi Viện Công tố địa phương Tokyo (Nhật Bản) truy tố bốn cựu quan chức của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) về tội đưa hối lộ và vi phạm luật cạnh tranh của Nhật Bản.

Tháng 1/2010, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ về tội “nhận hối lộ” theo điều 279 Bộ luật hình sự.

Sau khi khởi tố vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam đã có công văn đề nghị phía Nhật Bản cung cấp những nội dung liên quan về việc nhận hối lộ của ông Huỳnh Ngọc Sỹ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang tích cực được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Q.V (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục