Đề nghị xử lý vụ bôi nhọ cuộc thi Hoa hậu Quý bà

Thí sinh Trần Bảo Ngọc và Doãn Thị Phương bị đề nghị xem xét xử lý vì những phát biểu trên báo chí sau cuộc thi Hoa hậu Quý bà.
Ông Võ Thành Kỳ - Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009" vừa có công văn số 6270 gửi lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục an ninh - Bộ Công an đề nghị xem xét xử lý hành vi của thí sinh tham dự cuộc thi “Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009”.

Theo công văn, cuộc thi “Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009” được tổ chức thành công và lựa chọn được hai đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham dự Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới diễn ra vào tháng 11 tại thành phố Vũng Tàu.

"Trong quá trình diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức đã thực hiện nghiêm túc quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như đề án đã được duyệt dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng như Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục bảo vệ nội bộ và văn hóa tư tưởng" - công văn ghi rõ.

Trong công văn, ông Võ Thành Kỳ cũng khẳng định hội đồng đã làm việc đúng quy chế, khách quan, công bằng và thống nhất cao.

Ban tổ chức hoàn toàn tin tưởng Hội đồng giám khảo và không có bất kỳ gợi ý chỉ đạo nào đến việc chấm giải.

Tuy nhiên, sau đêm chung kết, thí sinh Trần Bảo Ngọc (Hà Nội) và thí sinh Doãn Thị Phương (Khánh Hòa) đã có những phát biểu trên báo chí với những lời lẽ không đúng đắn về cuộc thi.

Nghiêm trọng hơn, Doãn Thị Phương còn gửi cho Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng - Phó Ban tổ chức những tin nhắn đe dọa, và còn xuyên tạc mục đích, ý nghĩa cuộc thi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Cục Bảo vệ nội bộ và Văn hóa tư tưởng chỉ đạo các cơ quan có chức năng điều tra, làm rõ và xử lý kịp thời những hành vi vì động cơ cá nhân mà cố tình bôi nhọ danh dự người khác./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục