Đệ nhất tuần dương Nga

Đệ nhất tuần dương Nga chỉ huy tàu chiến gần Syria

Moskva, tàu đầu tiên trong số 4 tàu tuần dương hạng nặng lớp Slava đóng theo dự án 1164, được đánh giá là “đệ nhất tuần dương hạm.”
ITAR-TASS dẫn lời người phát ngôn Hạm đội Biển Đen cho biết, tuần dương hạm tên lửa Moskva sẽ dẫn đầu nhóm tàu chiến tấn công của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải, trong bối cảnh nguy cơ phương Tây tấn công Syria vẫn đang ẩn hiện. Đại tá hải quân Vyacheslav Trukhachev thông báo rằng sau khi kết thúc quá trình di chuyển từ Đại Tây Dương tàu Moskva đã có mặt ở khu vực quy định tại phía Đông Địa Trung Hải và tiếp nhận chức năng lãnh đạo nhóm tàu chiến Nga ở khu vực này. “Ban Tham mưu Bộ Tư lệnh tác chiến sư đoàn tàu chiến thường trực Hải quân Nga tại Địa Trung Hải đã được chuyển sang tuần dương hạm Moskva,” Đại tá Trukhachev cho biết. Hiện nay, sư đoàn này bao gồm các tàu chiến đến từ các hạm đội Biển Đen, Baltic và Thái Bình Dương. Ban Tham mưu sẽ đảm bảo việc hành động theo kế hoạch thống nhất đối với tất cả các tàu chiến Nga đang hiện hiện tại đây. Trước đó, chức năng chỉ huy được giao cho tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleev của hạm đội Thái Bình Dương. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, hiện nay hải quân Nga có 10 tàu chiến đang hiện diện ở khu vực này. Tất cả các tàu chiến hoạt động theo kế hoạch của Bộ tư lệnh tác chiến vùng biển xa. Ngoài ra, còn một số tàu do thám của hải quân Nga hoạt động ở khu vực gần bờ biển Syria theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga để nắm tình hình diễn biến tại khu vực. Tuần dương hạm tên lửa Moskva thực hiện chuyến hải trình tầm xa bắt đầu từ ngày 3/7 từ căn cứ chính ở Sevastopol của hạm đội Biển Đen. Trong chuyến đi này tàu Moskva đã thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật tiêu diệt các mục tiêu tàu chiến mặt nước và mục tiêu trên không của đối phương giả định. Tàu cũng đã ghé thăm các cảng ở một số quốc gia Mỹ Latinh hồi tháng 8 vừa qua. Tuần dương hạm tên lửa Moskva được thiết kế để đảm bảo tính bền vững chiến đấu của các lực lượng hạm đội hải quân ở các khu vực biển xa và đại dương, tiêu diệt mọi loại tàu chiến mặt nước của đối phương bằng tên lửa chống hạm tầm xa. Moskva là tàu đầu tiên trong tổng số 4 tàu tuần dương hạng nặng lớp Slava được đóng theo dự án 1164, được các chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá là “đệ nhất tuần dương hạm.”
Đệ nhất tuần dương Nga chỉ huy tàu chiến gần Syria ảnh 1
Đồ họa tuần dương hạm tên lửa Moskva. (Nguồn: RIA Novosti)
Vũ khí chủ lực của tàu gồm 16 bệ phóng tên lửa chống tàu siêu âm P500 Bazalt 4K80 có khả năng tiêu diệt tàu sân bay hoặc nhóm tàu chiến đấu của đối phương ở cự ly 550km, 8 tổ hợp tên lửa phòng không tàu chiến S-300F, 2 tổ hợp tên lửa phòng không tự động OSA-M, 2 máy phóng ngư lôi 533-mm, tổ hợp tên lửa-bom chống ngầm RBU-6000 với 12 nòng, 6 tổ hợp pháo bắn siêu nhanh AK-630, 1 tổ hợp pháo hạm nòng kép AK-130 tầm bắn 22 km. Ngoài ra, trên tàu còn có sân đỗ cho trực thăng săn ngầm K-27./.
Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục