Đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Tây Nguyên

Ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ có thể xảy ra mưa dông vào chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Tây Nguyên ảnh 1Trận lốc xoáy đã khiến nhiều căn nhà tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng hư hỏng, tốc mái. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay (12/4), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C.

Tuy nhiên, một số nơi trên 36 độ C như Khe Sanh của tỉnh Quảng Trị là 36,6 độ C, Ayunpa ở tỉnh Gia Lai với 37,7 độ C, Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước 36,8 độ C và Tây Ninh 36,9 độ C.

Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên và Trung Trung Bộ xảy ra mưa dông vào chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Còn ở các tỉnh Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối các ngày 13 và 14/4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai (13/4), nắng nóng sẽ mở rộng ra vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ và tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, vùng núi có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, phía Bắc 34-37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 44-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Nắng nóng ở các tỉnh Tây Bắc Bộ kéo dài đến ngày 16/4 tới và từ ngày 17/4 tới nắng nóng suy giảm và khả năng kết thúc từ ngày 18/4. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 17/4 tới.

Từ ngày 18/4 tới, nắng nóng sẽ giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong 5-6 ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục