Đề thi đại học năm nay sẽ “dễ thở” hơn năm trước?

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, để đảm bảo kỳ thi phù hợp với học sinh, Bộ đã chọn ban ra đề có số giáo viên phổ thông nhiều hơn số giảng viên.
Điểm mới nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay là cơ cấu hội đồng ra đề thi đã thay đổi, số lượng giáo viên phổ thông tăng lên và vì thế, đề thi được dự báo là sẽ phù hợp hơn với trình độ học sinh trung học phổ thông. Đây là một trong những chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga với phóng viên Vietnam+ trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013. - Thưa Thứ trưởng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị thi đã được thực hiện như thế nào? Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Công tác chuẩn bị thi đã hoàn tất. Các trường đã sẵn sàng đón nhận thí sinh. Đặc biệt năm nay tất cả các văn bản chỉ đạo công tác thi được ban hành sớm nên các trường có thời gian chủ động trong công tác chuẩn bị như việc thuê địa điểm, bố trí phòng thi … Các trường đã đưa thông tin về phòng thi, số báo danh lên website của trường để thí sinh có thể tra cứu, đối chiếu với giấy báo thi để biết có sai sót gì không. Các đoàn thể, đoàn thanh niên, sinh viên, các hội tình nguyện đã ra quân giúp thí sinh. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã vào cuộc để có thể giúp cho kỳ thi diễn ra suôn sẻ. - Kỳ thi tuyển sinh năm nay có gì mới so với năm 2012, thưa Thứ trưởng? Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Như Bộ Giáo dục và Đào tạo từng thông báo, từ nay đến năm 2015 tuyển sinh chính quy đại học cao đẳng vẫn theo hình thức ba chung, không có gì thay đổi lớn, chỉ có thay đổi về kỹ thuật để giúp cho thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn và giúp cho nhà trường có thuận lợi hơn trong công tác xét tuyển. Năm nay, thực hiện luật giáo dục đại học, Bộ cho phép 10 trường khối văn hóa nghệ thuật được tuyển sinh riêng và bổ sung các huyện khu vực Tây Nguyên và vùng lân cận được xét tuyển đại học theo quy định của Chính phủ. - Trong những năm gần đây, đề thi luôn được ra theo hướng mở, nhất là các môn xã hội, được dư luận đánh giá cao. Thứ trưởng có thể cho biết về hướng ra đề thi năm nay? Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Đề thi gần đây có cải tiến đáng kể, ra đề hướng mở với các môn khoa học xã hội nhân văn để thí sinh không phải học thuộc lòng nhiều, gây áp lực. Năm nay ban ra đề thi có sự thay đổi, số giáo viên phổ thông được tăng cường nhiều hơn, chiếm tới 75% so với tổng số cán bộ ban đề thi, số giảng viên đại học là 25%. Các giáo viên nắm được trình độ của học sinh phổ thông, họ có thể ra đề vừa sức với thí sinh hơn. Bên cạnh đó vẫn có giáo viên đại học, cao đẳng để đánh giá thí sinh có đủ năng lực học được cao đẳng, đại học.
Đề thi đại học năm nay sẽ “dễ thở” hơn năm trước? ảnh 1
Thứ trưởng Bùi Văn Ga (trái) đi kiểm tra thi đại học. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
- Tỷ lệ giáo viên phổ thông tham gia ban soạn thảo đề thi các năm trước là bao nhiêu? Tại sao Bộ lại có sự điều chỉnh cơ cấu ban ra đề thi, thưa Thứ trưởng? Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Các năm trước, tỷ lệ thường là 50% giáo viên, 50% giảng viên. Vì vậy nên đề có thể khó hơn vì giáo viên ít. Năm nay, Bộ rút kinh nghiệm. Để đảm bảo kỳ thi phù hợp với học sinh, Bộ đã chọn ban ra đề có số giáo viên phổ thông nhiều hơn số giảng viên. Bên cạnh đó, số giáo viên này còn trải khắp các vùng, từ miền núi, miền xuôi, miền Bắc, miền Nam để các thầy cô biết sức học sinh mình đến đâu, ra đề không quá khó. Mọi năm, đề thi bị kêu là khó vì các thầy ra đề đa số ở thành phố, cách nhìn khác. Hy vọng với cấu trúc ban đề thi như vậy thì đề thi năm nay sẽ phù hợp với học sinh hơn. Đề thi sẽ có những câu dễ để thí sinh trung bình cũng có thể làm được, có những câu khó hơn dành cho thí sinh khá và có câu khó, thậm chí rất khó, cho học sinh giỏi và xuất sắc. - Công tác thanh tra thi sẽ được tiến hành như thế nào? Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Năm nay Bộ không tổ chức thanh tra cố định như trước mà tổ chức các đoàn thanh tra lưu động. Các đoàn sẽ đến bất kỳ điểm thi nào mà không báo trước, nếu có sai sót sẽ cảnh báo ngay để hội đồng thi điều chỉnh để kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Sau khi kỳ thi kết thúc có thanh tra công tác chấm thi. - Sáng nay, thí sinh đã bắt đầu làm thủ tục dự thi. Thứ trưởng có lời khuyên gì cho các em? Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Hôm nay là ngày các em đến làm thủ tục, nghe quy chế. Tuy chưa thi nhưng cũng rất quan trọng, các em đến nghe giám thị phổ biến quy chế, các vật dụng được mang vào phòng thi, các thiết bị cấm không được mang. Thời gian không còn nhiều nên các em phải giữ gìn sức khoẻ, vào phòng thi phải bình tĩnh, tự tin. Học sinh lưu ý, những câu dễ rải rác trong đề thi chứ không tập trung ngay trong câu đầu. Các em tưởng câu 1 dễ, đương đầu với câu đó hết giờ mất, trong khi câu khác dễ hơn. Vì thế, thí sinh khi làm bài cần lướt qua một lần toàn bộ đề thi, chọn câu dễ làm trước. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao, các em chỉ cần tăng lên 0,25 điểm là đã có thể thay đổi kết quả đỗ, trượt nên các em phải làm bài nghiêm túc, cố gắng tối đa để đạt kết quả tốt. Đặc biệt, các em luôn luôn nhớ là không được mang các thiết bị cấm vào phòng thi vì dù không sử dụng cũng bị đình chỉ thi, rất lãng phí thời gian ôn tập, học hành của các em. Kinh nghiệm từ những năm trước, thường thí sinh vi phạm lỗi mang điện thoại di động vào phòng thi là chính. Có thể các em ở địa phương xa đến thành phố, sợ để điện thoại ở nhà trọ dễ mất, tắt máy mang theo nhưng vẫn bị đình chỉ. Vì thế, các em nên cẩn thận đưa cho người thân trước khi vào khu vực thi. - Xin cảm ơn Thứ trưởng!./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục