Đề thi môn Toán không quá khó, thí sinh vui vẻ rời phòng thi sớm

Mặc dù 11 giờ mới hết giờ làm bài nhưng khoảng 10 giờ, tại các điểm thi đã có những thí sinh làm xong bài và xin ra sớm. Các thí sinh nhận định đề không quá khó.
Đề thi môn Toán không quá khó, thí sinh vui vẻ rời phòng thi sớm ảnh 1Nhiều thí sinh ra sớm tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Mặc dù 11 giờ mới hết giờ làm bài nhưng khoảng 10 giờ, tại các điểm thi đã có những thí sinh làm xong bài và xin ra sớm.

10 giờ 9 phút, thí sinh đầu tiên đã rời phòng thi tại điểm thi Đại học Sư phạm. Thí sinh này cho hay, đề năm nay tương đối dễ. Nếu học chắc, thí sinh hoàn toàn có thể được 9 điểm. “Duy nhất có câu cuối tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số là khó,” thí sinh này cho hay.

Tại điểm thi Đại học Công nghiệp Hà Nội, thí sinh Lê Văn Trọng (quê Hà Nam) chia sẻ: “Nhìn chung đề thi năm nay khá vừa sức, tuy câu cuối khá khó.”

Tương tự, đa số các thí sinh tại điểm thi Đại học Sư phạm đều cho biết các em làm tốt bài thi.

Thí sinh Võ Văn Tùng, Trường Trung học phổ thông Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm cho hay: “Đề nằm trong kiến thức cơ bản. Em làm được khoảng 70%.” 

Rời cổng trường Đại học Thủy lợi rất sớm, thí sinh An Văn Mạnh, lữ đoàn 16 Quân chủng Phòng không không quân nhận định dễ. Mạnh thi vào Học viện Phòng không không quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục