Đề thi THPT môn Ngữ Văn: Lòng trắc ẩn và sự thấu cảm trong cuộc sống

Đề thi chính thức môn Ngữ Văn năm nay có nội dung xoay quanh "Lòng trắc ẩn có nguồn gốc của sự thấu cảm", một đoạn trích trong tác phẩm "Thiện, ác và Smartphone" của tác giả Đặng Hoàng Giang.

Đề thi chính thức môn Ngữ Văn năm nay có nội dung xoay quanh "Lòng trắc ẩn có nguồn gốc của sự thấu cảm", một đoạn trích trong tác phẩm "Thiện, ác và Smartphone" của tác giả Đặng Hoàng Giang.

Đề thi THPT môn Ngữ Văn: Lòng trắc ẩn và sự thấu cảm trong cuộc sống ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục