Đề Toán khối A không khó nhưng tính phân loại cao

Các thí sinh cho biết, đề Toán khối A năm nay không quá khó và có tính phân loại cao, không khó đạt điểm trung bình nếu nắm vững kiến thức cơ bản.
Kết thúc môn thi Toán sáng nay (4/7), theo đánh giá của nhiều sĩ tử đề Toán khối A năm nay có phần dễ hơn so với năm ngoái. Các câu hỏi đều bám khá sát với nội dung học trong chương trình cấp 3 và có tính phân loại cao, nếu nắm vững kiến thức cơ bản thì để đạt được điểm trung bình là không khó, song để được điểm 8-9 thì hơi “khó nhằn.”

Dễ kiếm điểm 6, nhưng khó đạt 10

Tuy nhiên, các thí sinh cũng thừa nhận, một số câu đòi hỏi khả năng tư duy và kiến thức thật vững thì mới có thể đạt được điểm tuyệt đối.

Cầm đề thi trên tay, em Nguyễn Văn Thắng, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (Nam Định) dự thi vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang cùng với một thí sinh cùng phòng phân tích về các câu hỏi của môn Toán năm nay.

Theo Thắng, đề Toán năm nay khá vừa sức và không đánh đố thí sinh. Các câu hỏi đưa ra đều là những dạng đề mà học sinh đã được thầy cô ôn luyện trong nhà trường.

“Những câu hỏi về khảo sát sự biến thiên của hàm số luôn là câu kiếm điểm dễ nhất cho thí sinh. Chỉ cần vận dụng vài kỹ năng tính toán và nhanh nhạy là có thể ‘ẵm’ trọn vẹn số điểm của câu này,” Thắng nói.

Cậu học trò này cũng cho rằng, thí sinh chỉ cần học lực khá là có thể đạt được điểm 7 hay 8 với dạng đề thi vừa ra.

Tuy nhiên, Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận, đề Toán năm nay sẽ có rất ít điểm 10.

Lý giải rõ hơn, Thắng nói, hầu hết các sỹ tử đều “nhăn” trán với 3 câu về bất đẳng thức, hệ phương trình và mặt phẳng. Trong đó, câu bất đẳng thức là khó “nhằn” nhất do biến đổi phức tạp, đòi hỏi kiến thức sâu và học lực giỏi mới làm được.

“Hai câu hệ phương trình và mặt phẳng cũng có sự phân loại thí sinh, bởi sự phức tạp trong tính toán, cần có sự tư duy logic mạch lạc mới có thể xử lý được,” Thắng chia sẻ.

[Trên 600.000 thí sinh dự thi đại học môn đầu tiên]

Nhiều thí sinh làm kém vì áp lực

Thừa nhận đề không quá khó và có thể dễ kiếm điểm 7 nhưng tâm lý khá căng thẳng cho môn thi mở đầu khiến cho nhiều thí sinh bị chi phối và áp lực, chưa làm tốt như mong đợi.

Bước khỏi phòng thi với tâm trạng chưa hết sự căng thẳng, thí sinh Trần Duy Giang đến từ Hải Dương, dự thi khối A tại Học viện Ngân hàng cho biết: “Đề Toán chủ yếu trọng tâm rơi vào phần chương trình của lớp 12 và cuối lớp 11 nên chỉ cần nắm chắc kiến thức thì việc đạt điểm trung bình sẽ nằm trong khả năng nhiều người. Song có một số ý nhỏ trong câu rất khó và em không làm được.”

Giang chỉ dám ước tính đạt 6 đến 7 điểm môn này, vì nhiều câu em không chắc chắn lắm về cách giải có “ăn điểm” hay không.

“Lúc ở trong phòng thi, em rất căng thẳng và lúng túng. Giờ bình tĩnh hơn, nhìn lại đề thi thấy nhiều ý không quá khó như mình tưởng, nếu bình tâm hơn, em đã có thể làm được,” Giang tiếc nuối.

Cũng chia sẻ tâm trạng này, thí sinh Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Không hiểu sao nhìn đến đề thi em rối như ‘gà mắc tóc,’ nên làm bài khá lung tung.”

Còn với những thí sinh không "sở trường" về môn Toán trong đợt thi này như Nguyễn Thị Phượng (Bắc Ninh) thì tỏ ra hết sức lo lắng. Phượng chia sẻ: “Toán là môn em đầu tư ‘cày’ kỹ nhất vì biết mình hơi yếu môn này. Em đã cố gắng tập trung làm thật chắc ở những câu dễ, còn nhiều câu khó thậm chí chưa kịp ngó đến thì đã hết giờ.”

Cũng cho rằng, đề thi sáng nay không quá khó nhưng Minh Hoàng, thí sinh thi tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tâm sự, em phải bỏ hai câu về tìm tọa độ trong mặt phẳng và câu hệ phương trình.

Tuy nhiên, Hoàng cũng nhận định, những câu trên không phải do đề thi khó mà do bản thân không "tỉnh táo" trong lúc làm bài. "Lúc sắp hết giờ, em không thể bình tĩnh để suy nghĩ kỹ nên đành bỏ," Hoàng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo cậu học sinh quê Bắc Giang, điều làm cậu lo là với đề thi không quá khó như sáng nay, nhiều thí sinh sẽ làm bài khá tốt. Điểm sàn vào trường cũng vì thế mà có thể nhích lên so với năm ngoái.

"Hai môn còn lại nếu không cố gắng hơn thì mục tiêu đạt trên 21 điểm của em sẽ khó đạt được," Hoàng nói.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào thi môn thi tiếp theo, môn Vật Lý với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục