Đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân lên tới 30% với người trúng xổ số

Thay vì mức thuế 10% như hiện tại, người trúng thưởng xổ số trên 10 tỷ đồng có thể phải chịu mức thuế lên tới 30%.
Đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân lên tới 30% với người trúng xổ số ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Sơn/Vietnam+)

Thay vì mức thuế 10% như hiện tại, người trúng thưởng xổ số trên 10 tỷ đồng có thể phải chịu mức thuế lên tới 30%.

[Những giải Vietlott đình đám nhất từ trước tới nay]

Đề xuất này vừa được ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính nói tới trong buổi họp báo chiều 15/8.

Theo ông Thi, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện tại quy định, thu nhập từ trúng thưởng nộp thuế theo mức thuế suất toàn phần 10%.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài chính cũng nhắc tới ý kiến trước đó cho rằng, cần nghiên cứu thu thuế thu nhập cá nhân với người trúng thưởng Vietlott vì tỷ lệ 10% là quá ít so với những người trúng thưởng ở Mỹ.

Qua đó, đại diện ngành tài chính đề xuất sửa đổi mức thuế suất với thu nhập từ trúng thưởng.

Cụ thể, thu nhập tính thuế đến 5 tỷ đồng, mức thuế thu nhập cá nhân là 10%. Thu nhập tính thuế trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng, cơ quan chức năng đề xuất áp thuế là 20%. Mức thuế suất cao nhất là 30% sẽ được áp dụng với thu nhập trên 10 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục