Đề xuất công khai các cá nhân, cửa hàng buôn bán động vật hoang dã

Hiện nay, mặc dù hệ thống văn bản pháp luật đã được sửa đổi bổ sung nhưng trên thực tế vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ đã tạo ra nhiều lỗ hổng để các đối tượng vi phạm lợi dụng trục lợi.
Đề xuất công khai các cá nhân, cửa hàng buôn bán động vật hoang dã ảnh 1Buôn bán động vật hoang dã vẫn khó kiểm soát. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo báo cáo của các tỉnh thành, sau một năm thực hiện công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, mặc dù các địa phương đã tích cực thực hiện, song trong quá trình triển khai vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng vi phạm vẫn khó kiểm soát.

Một trong những khó khăn dẫn tới việc khó kiểm soát tội phạm là do hệ thống văn bản pháp luật hiện nay mặc dù đã được sửa đổi bổ sung nhưng trên thực tế vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Điều này đã tạo ra nhiều lỗ hổng để các đối tượng vi phạm lợi dụng trục lợi.

Bên cạnh đó, báo cáo của các địa phương cũng chỉ ra một số khó khăn như: Các đối tượng phạm tội thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh vi phạm pháp luật; tình trạng các hộ chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển động vật hoang dã vẫn diễn ra rất phức tạp, bất chấp khung xử phạt, quy định của pháp luật.

Từ thực tế nêu trên, tại hội thảo "Nhìn lại một năm thực hiện công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng 9/1, tại Hà Nội, các chuyên gia bảo tồn kiến nghị Cục Bảo tồn đa dạng sinh học và các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như “mạnh tay” chống lại các hành vi vi phạm.

Song song với đó, các ngành chức năng cũng cần phải xây dựng được các chương trình truyền thông về tác hại của việc săn bắt, tiêu thụ động, thực vật hoang dã được phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng hơn nữa.

Ngoài ra, các nhà bảo tồn cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành cung cấp cho báo chí thông tin kịp thời để xây dựng các chuyên mục môi trường trên các báo đài và tiến tới có thể công khai những cá nhân, cửa hàng buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và có những hình thức xử lý thích đáng.

Kết luận tại hội thảo, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Tiến Đức ghi nhận những ý kiến của các đại biểu và cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” đặc biệt là vấn đề bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã.

Ông Đức cũng đề nghị các ngành và địa phương không ngừng tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm và ý thức bảo vệ động vật hoang dã../

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục