Đề xuất điều tra mối liên hệ giữa đội tranh cử của ông Trump và Nga

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng Quốc hội Mỹ cần mở cuộc điều tra lưỡng đảng nếu có bất cứ sự liên hệ không phù hợp nào giữa đội tranh cử của Tổng thống Trump và giới chức Nga.
Đề xuất điều tra mối liên hệ giữa đội tranh cử của ông Trump và Nga ảnh 1Nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin trả lời kênh Fox News ngày 15/2, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng Quốc hội Mỹ cần mở cuộc điều tra lưỡng đảng nếu có bất cứ sự liên hệ không phù hợp nào giữa đội tranh cử của Tổng thống Donald Trump và giới chức Nga.

Nghị sỹ Graham nêu rõ: "Nếu có bất cứ sự liên hệ không đúng đắn nào giữa giới chức Nga và các quan chức thuộc đội ngũ tranh cử của ông Trump, thì đã đến lúc Quốc hội thành lập một ủy ban chung để điều tra kỹ lưỡng mọi thứ về Nga và ông Trump."

Tờ New York Times đưa tin các thành viên đội tranh cử của ông Trump đã nhiều lần liên lạc với giới chức tình báo cấp cao Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trước đó, theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 14/2 (theo giờ Việt Nam), Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn​ đã từ chức trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông không trung thực với Phó Tổng thống Mike Pence​ và giới chức Nhà Trắng về mối quan hệ với Đại sứ Nga tại Mỹ, Sergey Kislyak.

Bộ Tư pháp Mỹ trước đó đã cảnh báo chính quyền Trump hồi tháng trước rằng ông Flynn đã làm cho giới chức của chính quyền Mỹ "lầm đường lạc lối" về việc ông này liên lạc với Đại sứ Nga tại Mỹ và có nhiều nguy cơ bị phía Nga tống tiền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục