Đề xuất sớm thay đổi việc xét nghiệm cúm H1N1

Chiều 7/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đưa ra ý kiến sẽ nhanh chóng thay đổi việc giám sát, xét nghiệm cúm A/H1N1.
Tại cuộc họp thường kỳ của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, chiều 7/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đưa ra ý kiến sẽ nhanh chóng thay đổi việc giám sát, xét nghiệm cúm A/H1N1.

Theo đó, việc giám sát, trong đó có xét nghiệm chẩn đoán cúm A/H1N1 sẽ không thực hiện ồ ạt, đại trà như trước mà chỉ tập trung vào vùng trọng điểm, nhất là tại 15 điểm giám sát cấp quốc gia.

Thứ trưởng khẳng định việc quan trọng hiện nay là theo dõi khả năng biến đổi gen của virus và các trường hợp kháng thuốc để có các giải pháp phòng bệnh, điều trị phù hợp.

Hiện nay, 500 mẫu thử phát hiện nhanh cúm A/H1N1 mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp cho Việt Nam có độ nhạy, độ đặc hiệu chỉ đạt 50% trở lên nên các cơ sở y tế cần xem xét kỹ lưỡng các triệu chứng lâm sàng để điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tiểu ban điều trị tiếp tục thực hiện tập huấn đại trà, nhất là ở các tuyến xã, huyện... về phác đồ điều trị cúm A/H1N1 để phân cấp điều trị, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Tại cuộc họp, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương Trần Như Dương cho biết, vừa có thêm 3 đơn vị y tế đủ tiêu chuẩn để tiến hành chẩn đoán xác định virus cúm A/H1N1, nâng tổng số cơ sở đủ điều kiện hiện nay trong cả nước lên 17 đơn vị.

Ba đơn vị vừa được công nhận là Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc và thành phố Hải Phòng. Trong một vài ngày tới, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ tiếp tục thẩm định tiêu chuẩn của các phòng xét nghiệm tại Trung tâm Y tế tỉnh Nam Định và Nghệ An.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang cố gắng duy trì việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm chẩn đoán cúm A/H1N1 từ các nơi gửi về. Từ tháng 7/2009 đến nay Viện đã xét nghiệm 6.000 mẫu và chỉ xét nghiệm tối đa 120 mẫu bệnh phẩm một ngày, nếu làm nhiều hơn sẽ không thể đảm bảo được chất lượng. Hiện nay, kho của Viện chỉ còn 800 bộ sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán cúm A/H1N1 và có khả năng số sinh phẩm này sẽ hết trong vòng một tuần tới.

Ngày 7/10, Việt Nam đã ghi nhận thêm 55 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 7/10, Việt Nam đã ghi nhận 9.707 trường hợp dương tính, 20 trường hợp tử vong.

Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 8.745, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục