Đề xuất tàu SAR 413 tìm kiếm 2 công nhân mất tích trên biển Bình Thuận

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đề xuất Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam điều động tàu SAR 413 ra hỗ trợ tìm kiếm hai công nhân mất tích.
Công tác cứu nạn hàng hải. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)
Công tác cứu nạn hàng hải. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Sáng 25/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã có báo cáo thông tin diễn biến tìm kiếm cứu nạn trên biển đối với hai công nhân bị mất tích tại Trạm hải đăng Hòn Hải thuộc tỉnh Bình Thuận, đồng thời đề xuất điều động tàu SAR 413 ra hỗ trợ tìm kiếm.

Tính đến 18 giờ ngày 24/12/2020 vẫn chưa có thông tin gì về hai công nhân bị mất tích tại Trạm hải đăng Hòn Hải.

Hiện nay, thời tiết tại khu vực xảy ra tai nạn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, có mưa, tầm nhìn hạn chế nên công tác triển khai cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đề nghị các đài thông tin tiếp tục phát báo cáo khẩn và thông báo cho các phương tiện hoạt động ngang qua khu vực bị nạn tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm hai công nhân mất tích; tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Thuận huy động các phương tiện hoạt động trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn hai công nhân mất tích.

Đồng thời, đề nghị Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến tỉnh Trà Vinh thông báo cho ngư dân sống ven biển biết, nếu có thông tin về người bị nạn trôi dạt vào bờ thì cáo lại cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III.

Cùng với đó, thông báo cho các giàn khoan trong khu vực hỗ trợ tăng cường tìm kiếm.

[Bình Thuận: Đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 2 công nhân Trạm Hải đăng mất tích]

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đề xuất Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam điều động tàu SAR 413 ra hỗ trợ tìm kiếm hai công nhân mất tích.

Khu vực tìm kiếm từ vị trí bị nạn tại Trạm hải đăng Hòn Hải theo hướng Tây Nam 20 hải lý, chiều rộng 5 hải lý và tìm kiếm trong hai ngày.

Trước đó, vào sáng 21/12, hai công nhân đang làm việc tại Trạm hải đăng Hòn Hải, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 32 hải lý về phía Nam là ông Đoàn Cao Trai (sinh năm 1971, quê Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và ông Võ Thành Nam (sinh năm 1970, quê Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) bị sóng lớn ập vào cuốn trôi ra biển mất tích.

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã sử dụng máy bay trực thăng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn hai công nhân bị mất tích.

Tuy nhiên, thời tiết khu vực Trạm hải đăng Hòn Hải có sóng to, gió lớn, tầm nhìn hạn chế nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn và chưa phát hiện được dấu tích của 2 công nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục