Del Bosque chê các học trò thiếu khả năng kết liễu

Del Bosque đã tỏ ra rất thất vọng khi các học trò của ông thi đấu dưới sức mình và khiến đội TBN phải chia điểm trước Phần Lan.
Huấn luyện viên Vicente del Bosque đã tỏ ra rất thất vọng khi các học trò của ông thi đấu dưới sức mình và khiến đội tuyển Tây Ban Nha không thể giành 3 điểm tuyệt đối trước Phần Lan ở vòng loại World Cup 2014. Tệ hại hơn, trận hòa này khiến Tây Ban Nha bị mất ngôi đầu bảng I vào tay đội tuyển Pháp và đứng trước nguy cơ không thể giành vé trực tiếp nếu như không thắng được Pháp trong trận đấu ở Paris vào thứ Ba tới. ”Kết quả này thực sự không bình thường khi chúng tôi nắm hoàn toàn thế trận trong hiệp hai. Chúng tôi đã thi đấu tốt nhưng rốt cuộc lại mất hết tất cả trong phút cuối” - del Bosque tỏ ra khá tức giận. ”Chúng tôi không đủ tỉnh táo để ghi bàn thắng thứ hai, Phần Lan cũng phòng ngự rất hiệu quả và họ đã làm được điều tưởng như không thể. Chúng tôi một chặng đường khá dài cũng như trận đấu quan trọng với Pháp trước mắt. Và chúng tôi sẽ giành chiến thắng.” Bất chấp sự thống trị vượt trội, các nhà vô địch Châu Âu và Thế giới vẫn chỉ dừng lại ở mức sút xa trong hầu hết các tình huống Chỉ nhờ cú đánh đầu từ pha phạt góc của Sergio Ramos bốn phút trước khi hết hiệp 1, Tây Ban Nha mới có thể khoan thủng tuyến phòng ngự dày đặc của Phần Lan. Song 11 phút trước khi hết giờ, các khán giả đã phải sững sờ khi Teemu Pukki đón đường bóng từ Kassper Hamalainen để đánh bại thủ thành Victor Valdes từ cự li gần. Trong khi đó, Pháp tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới thời Didier Deschamps khi hạ Gruzia 3-1 với các bàn thắng của Olivier Giroud, Mathieu Valbuena và Franck Ribery. Vì lí do thẻ phạt và chấn thương, hai trụ cột David Silva cùng Jordi Alba sẽ không thể góp mặt trong trận gặp Pháp. Song Del Bosque vẫn tự tin rằng các học trò vẫn có thể vào thẳng vòng chung kết World Cup 2014. “Chúng tôi sẽ tiếp tục dựa vào chính bản thân mình. Chúng tôi có một đội hình mạnh và việc thắng tại Pháp là hoàn toàn có thể xảy ra.” “Vẫn còn tới bốn trận đấu nữa và đó là một con đường dài để đi.”
Del Bosque chê các học trò thiếu khả năng kết liễu ảnh 1
Tây Ban Nha chỉ ghi được 1 bàn từ pha đánh đầu của Sergio Ramos (Nguồn: AFP)
Trong khi đó, huấn luyện viên Mixu Paatelainen của tuyển Phần Lan không thể giấu được sự vui mừng khi tạo nên kết quả bất ngờ nhất lượt trận vừa qua: “Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu xuất sắc và đầy kỉ luật đêm nay.” “Đây thực sự là một đêm tuyệt vời. Tây Ban Nha là đội bóng mạnh nhất thế giới và họ đã chơi đúng thứ bóng đá mà tôi ngưỡng mộ.” Ông cũng phủ nhận các lời bình cho rằng lối chơi của Phần Lan quá tiêu cực: “Các mà chúng tôi đã chơi là cách tốt nhất để có kết quả và là phương án tối ưu khi đối đầu với Tây Ban Nha.” “Chúng tôi đã xem băng hình các đội thi đấu với họ hay Barcelona và chúng tôi biết rằng mình cần phải tập trung vào phòng ngự phản công.”
Huy Đồng - Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục