Del Potro đăng quang ở Washington mở rộng

Hôm qua, tay vợt Del Potro đã đánh bại hạt Andy Roddick 3-6, 7-5, 7-6 (6) để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải Washington mở rộng.
Ngày hôm qua, 10/8, tay vợt người Argentina Del Potro đã đánh bại hạt giống số 1 nước chủ nhà Andy Roddick 3-6, 7-5, 7-6 (6) để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải Washington mở rộng.

Del Potro dường như rất có duyên với nước Mỹ. Ở mùa giải năm ngoái, với 2 chức vô địch liên tiếp ở Los Angeles và Washington, anh đứng thứ 3 tại US Open Series với 140 điểm, chỉ kém Nadal và Murray vỏn vẹn 5 điểm.

Và thành tích lọt vào tứ kết Mỹ mở rộng 2008 thực sự không tồi với một tay vợt nằm ngoài tốp 20 thế giới. Một năm sau, Del Potro đã xếp thứ 6 thế giới, chỉ kém Roddick một bậc, và chiến thắng trước bậc đàn anh không còn gây bất ngờ như ở chung kết Los Angeles mở rộng năm ngoái nữa.

Đây mới là giải đấu đầu tiên mà Del Potro tham dự trong hệ thống US Open Series, và anh đang tạm thời giành 70 điểm, ngang với Robby Ginepri, nhưng vẫn còn kém Sam Querrey (115).

Còn Roddick, dù lần đầu tiên chịu thua khi lọt vào chung kết giải Washington mở rộng (trước đó, anh từng vô địch các năm 2001, 2005, 2007), nhưng cũng không quá thất vọng.

Sau thất bại trước Federer ở chung kết Wimbledon, Roddick đã nghỉ thi đấu hơn tháng để điều trị chấn thương hông.

Tại Los Angeles, ở một giải đấu đáng chú ý khác của nữ, Flavia Pennetta đã giành được danh hiệu WTA thứ hai trong năm, và thứ 8 trong sự nghiệp, sau khi đánh bại Samantha Stosur với tỷ số 6-4 6-3 ở trận chung kết. Chức vô địch thứ này đã giúp Pennetta nhảy lên vị trí thứ 12 thế giới.

Trong khi ấy, Stosur, người từng giành 22 chức vô địch đôi, vẫn chưa thể lên ngôi ở một giải đấu đơn lần đầu tiên trong sự nghiệp./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục