Delta Air Lines độc chiếm ngôi số 1 về vận chuyển hành khách

Hãng hàng không Delta Air Lines đã chuyên chở nhiều hành khách hơn bất cứ hãng hàng không nào trên thế giới và đường bay quốc tế bận rộn nhất là giữa Hong Kong và Đài Bắc.
Delta Air Lines độc chiếm ngôi số 1 về vận chuyển hành khách ảnh 1Delta Air Lines chuyên chở nhiều hành khách nhất thế giới trong năm 2013.

Theo các con số thống kê, năm 2013, hãng hàng không Delta Air Lines đã chuyên chở nhiều hành khách hơn bất cứ hãng hàng không nào trên thế giới và đường bay quốc tế bận rộn nhất là đường bay giữa Hong Kong và Đài Bắc.

Các số liệu thống kê của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế này cũng cho thấy hình ảnh của ngành hàng không sau một thế kỷ từ khi chuyến bay thương mại đầu tiên cất cánh, cũng như để mừng lễ kỷ niệm lần thứ 100 của hàng không thương mại vào năm 2014.

Khởi đầu chỉ là một chiếc máy bay một chỗ ngồi năm 1914, đến nay ngành hàng không đã có giá trị 2,4 nghìn tỷ USD, chở 3 tỷ hành khách và 48 triệu tấn hàng hóa trên gần 100.000 chuyến bay mỗi ngày.

Năm 2013, các hãng hàng không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã vận chuyển số lượng hành khách lớn nhất so với các khu vực khác với 1,012 tỷ lượt hành khách. Các vị trí tiếp theo thuộc về châu Âu (825,9 triệu lượt) và Bắc Mỹ (818,9 triệu lượt).

Châu Á-Thái Bình Dương cũng là khu vực có tỷ lệ tăng trưởng hàng không lớn nhất, tăng 9,3% so với năm 2012.

Tại châu Phi, quốc gia có số lượng hành khách cao nhất (cả bay nội địa và bay quốc tế) năm 2013 là Nam Phi. Ở châu Á-Thái Bình Dương, quốc gia đó là Trung Quốc.

Ở châu Âu, Anh là nước có số người đi máy bay nhiều nhất, còn ở châu Mỹ Latinh và các quốc gia vùng biển Caribbean là thì đó là Brazil.

Ở Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có nhiều người đi máy bay nhất, còn ở Bắc Mỹ thì Mỹ giành danh hiệu này.

Thống kê khác về tình hình giao thông hàng không năm 2013

Năm hãng hàng không chở nhiều khách nhất năm 2013:

1. Delta Air Lines (120,6 triệu lượt khách)
2. Southwest Airlines (115,3 triệu lượt khách)
3. China Southern Airlines (91,5 triệu lượt khách)
4. United Airlines (90,2 triệu lượt khách)
5. American Airlines (86,8 triệu lượt khách).

Ba đường bay quốc tế giữa hai thành phố có số khách đông nhất:
1. Hong Kong - Đài Bắc (4,9 triệu lượt khách, giảm 11,5%)
2. Dublin - London (3,6 triệu lượt khách, tăng 6,9%) 3.
Jakarta - Singapore (3,4 triệu lượt khách, tăng 8,6%).

Ba đường bay nội địa giữa hai thành phố có số khách đông nhất:
1. Jeju - Seoul (9,58 triệu lượt, tăng 1,4% so với năm 2012)
2. Sapporo - Tokyo (9,17 triệu lượt, tăng 4,7%)
3. Fukuoka - Tokyo (8,34 triệu lượt, tăng 9,3%).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục