Đêm 12/1, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi vẫn dưới 15 độ C

Từ ngày 13 đến ngày 15/1 thời tiết miền Bắc nhiều mây, có sương mù nhẹ và mưa phùn rải rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng nhẹ.
Đêm 12/1, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi vẫn dưới 15 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 13 đến ngày 15/1 thời tiết miền Bắc nhiều mây, có sương mù nhẹ và mưa phùn rải rác vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng nhẹ. Đêm 12/1, Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ vùng núi có nơi vẫn dưới 15 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13/1 cho các khu vực: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 28-31độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục