Đêm 12/5, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào, đề phòng tố lốc

Đêm 12/5, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, chiều tối và đêm 12/5, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.
Đêm 12/5, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc ảnh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, chiều tối và đêm 12/5, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, từ chiều 14/5 đến hết ngày 15/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đáng chú ý, từ ngày 15-17/5, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Mã, sông Bưởi với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1 đến 2m; trên thượng lưu sông Cầu, sông Lục Nam với biên độ lũ lên ở hạ lưu từ 1 đến 1,5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà tại hồ Hòa Bình, sông Thao tại Yên Bái, sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Lục Nam tại Lục Nam, sông Mã tại Lý Nhân, sông Bưởi tại Kim Tân đều ở mức dưới báo động 1 .

Thời tiết các khu vực đêm 12, ngày 13/5: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 62-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục