Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét, có nơi rét đậm trong ngày 17/1

Từ ngày 17-19/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 50mm.
Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét, có nơi rét đậm trong ngày 17/1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 16/1, trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, nên ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Từ chiều 16/1 đến ngày 17/1, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 120mm.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 17-19/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi của Bắc Bộ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 16/1 và ngày 17/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực đồng bằng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

[Vùng núi, trung du Bắc Bộ có nơi mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, từ chiều 17/1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, từ ngày 17/1, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 16-19 độ C; cao nhất 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục