Đêm 24/8, cả ba miền có mưa dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

Hồi 16 giờ 25 phút ngày 24/8, một vùng mây dông đã phát triển tại phía Tây Nam khu vực Hà Nội và đang có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội.
Đêm 24/8, cả ba miền có mưa dông, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh ảnh 1(Ảnh minh họa: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ 25 phút ngày 24/8, một vùng mây dông đã phát triển tại phía Tây Nam khu vực Hà Nội và đang có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội.

Trong khoảng từ 1-2 giờ tiếp theo, vùng mây dông này có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội, gây mưa rào và dông cho khu vực quận Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, sau có xu hướng lan dần sang các quận nội thành khác. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

[Nghệ An đề nghị hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả mưa lũ]

Dự báo đêm 24/8, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục