Đêm 30/12, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi cao dưới 3 độ C

Dự báo Thời tiết đêm 30/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C.
Đêm 30/12, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi cao dưới 3 độ C ảnh 1 Do đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều hộ gia đình trên Quốc lộ 4D đã đưa đàn gia súc gia đình xuống khu vực thấp có nhiệt độ cao hơn. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 30/12, không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất đêm 29/12 và sáng 30/12 ở một số nơi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3,0 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ C, Hà Nội 8,8 độ C... Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, đêm 30/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C.

Cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thủ đô Hà Nội, đêm 30/12 có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Ngày 31/12, có mưa vài nơi. Từ chiều 30/12 đến khoảng ngày 4/1/2019, trời rét hại.

Về diễn biến lũ trên các sông, từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận đang xuống. Mực nước lúc 16 giờ ngày 30/12, trên các sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 3,4m, dưới báo động 2 là 0,1m; sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa 6,84m, dưới báo động 2 là 0,16m; sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 4,97m, trên báo động 2 là 0,17m; các sông khác ở mức báo động 1 và trên báo động.

Dự báo, lũ trên các sông tiếp tục xuống. Đến sáng 31/12, mực nước trên các sông Vệ tại Sông Vệ 3,0m, trên báo động 1 là 0,5m; sông Kôn tại Thạch Hòa 6,4m, trên báo động 1 là 0,4m; sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa 4,3m, trên báo động 1 là 0,3m; các sông khác xuống dưới báo động 1.

Cảnh báo, từ chiều và đêm 31/12, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

[Hình ảnh đỉnh núi Mẫu Sơn ở Lạng Sơn xuất hiện băng giá]

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 30 và ngày 31/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 11-14 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C; cao nhất 11-14 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C; cao nhất 11-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, phía Nam 14-17 độ C; cao nhất 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C.

Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá xuất hiện tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá xuất hiện tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Khu du lịch Mẫu Sơn, Lạng Sơn chìm trong băng giá. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Khu du lịch Mẫu Sơn, Lạng Sơn chìm trong băng giá. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
Băng giá bám vào cành cây, ngọn cỏ tại Mẫu Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Các tỉnh và thành phố Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục