Đêm 31/1 và sáng 1/2, Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.
Đêm 31/1 và sáng 1/2, Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét ảnh 1(Ảnh minh họa: Xuân Tiến/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 31/1, không khí lạnh có cường độ suy yếu. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 31/1 và ngày 1/2, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 31/1 và ngày 2/1: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

[Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ mưa dông, trời rét, Nam Bộ nắng ấm]

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục