Đêm 3/8, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng vẫn có mưa to

Đêm 3/8 và sáng 4/8, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 100mm.
Đêm 3/8, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng vẫn có mưa to ảnh 1Mưa lớn gây ngập úng tại nhiều tuyến đường trong trung tâm T.P Thái Nguyên. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 3/8 và sáng 4/8, vùng ven biển Quảng Ninh (bao gồm cả khu vực biển giữa đảo Cô Tô và đất liền) và Hải Phòng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 100mm. Từ trưa và chiều 4/8, mưa giảm nhanh về diện và lượng.

Trên lưu vực sông Lục Nam, sông Thương vẫn có mưa vừa, mưa to. Mực nước trên sông Lục Nam, sông Thương đang lên chậm và ở mức cao. Mực nước lúc 13 giờ ngày 3/8 trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 6,36m (trên báo động 3 là 0,06m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 6,05m (dưới báo động 3 là 0,25m).

Trong chiều đến đêm 3/8 mực nước sông Lục Nam, sông Thương tiếp tục lên. Mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam có khả năng lên mức 6,5m (trên báo động 3 là 0,2m), trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương lên mức 6,3m (ở mức báo động 3).

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 3 và ngày 4/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục