Đêm 4/5 nhiều khu vực có khả năng xảy ra mưa đá và tố lốc

Đêm 4/5, các vùng trên cả nước có mưa rào rải rác và dông, tiết trời dịu mát. Các khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xảy ra mưa đá, tố lốc.
Đêm 4/5 nhiều khu vực có khả năng xảy ra mưa đá và tố lốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Lê Lâm/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, đêm 4/5, các vùng trên cả nước có mưa rào rải rác và dông, tiết trời dịu mát.

Các khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xảy ra mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5/5, phía Tây Bắc bộ đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía nam có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 – 95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục