Đêm 8/11, siêu bão Haiyan sẽ tiến vào Biển Đông

Đêm nay (8/11), siêu bão Haiyan cấp 17 sẽ tiến rất nhanh vào Biển Đông và được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
Đêm 8/11, siêu bão Haiyan sẽ tiến vào Biển Đông ảnh 1Ngư dân tỉnh Ninh Thuận chằng buộc tàu thuyền phòng tránh bão tại cảng cá Cà Ná, huyện Thuận Nam. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đêm nay (8/11), siêu bão Haiyan cấp 17 sẽ tiến rất nhanh vào Biển Đông và được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung trong khoảng thời gian từ đêm 10 đến rạng sáng 11/11. Khi vào bờ, bão ở cấp 12 đến 13, giật cấp 14 đến 15.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 4 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 4 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km. Đến 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Bình Định khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15 (tức là từ 150 đến 183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối nay (8/11), vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp

Sau khi áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn cho các tỉnh khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã khiến cho lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã lên rất nhanh và hầu hết đều đạt đỉnh báo động 2, báo động 3, có nơi vượt báo động 3.

Dự báo cho các vùng ngày 8/11 như sau, phía Tây Bắc bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi 18-20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục